Tác quyền âm nhạc thu 12 tỷ trong 5 tháng

ngày 06/06/2013

 

Dân Việt - Tính đến hết ngày 31.5.2013, VCPMC đã thu được 12 tỷ đồng tiền sử dụng tác phẩm âm nhạc từ các lĩnh vực: nhạc chuông chờ, khách sạn, karaoke, biểu diễn, xuất bản, phát thanh, truyền hình.

 

Sáng 5.6, Trung tâm Bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã có cuộc gặp gỡ để công bố kết quả hoạt động 5 tháng đầu năm 2013.

 

Theo đó, tính đến hết ngày 31.5.2013, VCPMC đã thu được 12 tỷ đồng tiền sử dụng tác phẩm âm nhạc từ các lĩnh vực: nhạc chuông chờ, khách sạn, karaoke, biểu diễn, xuất bản, phát thanh, truyền hình. Số tiền này tương đương với cùng kỳ năm 2102.

 

Trong 5 tháng đầu năm, VCPMC cũng đã thực hiện 2 kỳ phân phối cho các thành viên trong nước và quốc tế với tổng số tiền là 24.867.000.000 đồng.

 

Trong danh sách 100 tác giả nhận được tiền bản quyền nhiều nhất của đợt này thì người nhiều nhất được 187 triệu đồng, người ít nhất được 22 triệu đồng. Số lượng các tác giả ủy quyền cho VCPMC đã lên tới con số 2.558 thành viên, tăng 183 thành viên so với năm 2012.

 

amnhac

Trong 5 tháng đầu năm, tiền tác quyền âm nhạc đã thu được 12 tỷ đồng (ảnh minh họa)


Nhạc sĩ Phó Đức Phương cho biết: "Chúng tôi hết sức vui mừng vì trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ VHTTDL trước Quốc hội vừa rồi, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã đưa ra một thông tin hết sức tích cực, rằng tới đây, trong khi ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 79 về quản lý nghệ thuật biểu diễn sẽ có những điều khoản yêu cầu người sử dụng tác phẩm âm nhạc vào mục đích kinh doanh, khi xin cấp phép biểu diễn phải chứng minh đã nghiêm túc thực hiện bản quyền tác giả.

 

Đây là một động thái hết sức tích cực để bảo vệ sự nghiêm minh của Luật Sở hữu trí tuệ trên toàn thể lãnh thổ VN nói chung là cũng là một sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tác giả âm nhạc nói riêng".

 

VCPMC dự kiến, trong năm 2013 sẽ phấn đấu đạt mục tiêu thu tiền sử dụng tác phẩm là 54 tỷ đồng".

 

Mai An

Nguồn: danviet.vn

 

{fcomment}