Stoke – MU: Mong manh số phận Van Gaal

ngày 26/12/2015

(Stoke - MU, 19h45, ngày 26/12, vòng 18 Ngoại hạng Anh) Van Gaal đang trải qua kì Giáng sinh không yên ả. Phong độ tồi tệ của học trò, tin đồn xoay quanh Jose Mourinho cùng chuyến hành quân đầy hiểm nguy đến Stoke đêm nay có thể ảnh hưởng rất lớn tới tương lai "Tulip Thép" ở MU...

Trong buổi họp báo trước trận Stoke – MU, HLV Louis Van Gaalđã đùng đùngnổi giận và bỏ ra ngoài giữa chừng sau hàng loạt câu hỏi từ giới truyền thông về tương lai, về tin đồn người học trò cũ Jose Mourinho sắp “cướp ghế” của mình. Chưa kể đến nghi vấn các cầu thủ MU đang cảm thấy “khó ở” với Van Gaal, thậm chí còn tổ chức hẳn một buổi chất vấn ông thầy.

Đây không phải lần đầu tiên nhà cầm quân 64 tuổi đối mặt với áp lực kể từ khi sang Anh làm việc, MU vẫn đang chật vật vì chuỗi thành tích kém cỏi (6 trận không biết thắng, văng khỏi Top 4 Ngoại hạng Anh, dừng chân ở vòng bảng Champions League). Nhưng lại là lần đầu tiên ông chấtvấn truyền thông gay gắt đến vậy.

Động thái khó hiểu của Van Gaal nói lên điều gì? Ông đang mất kiểm soát trước thực trạng u ám ở sân Old Trafford hay đơn giản, chỉ là “không hợp với Premier League”? (trích lời cựu huyền thoại MU, Andrei Kachelskis).

stoke city vs MU - 1

Jose Mourinho và các học trò đang gián tiếp "kéo" Van Gaal xa dần MU

Nói vậy không có nghĩa Van Gaal sẽ chấp nhậnbuông xuôi. Với 30 năm lăn lộn trong nghề, “Tulip Thép” thừa bản lĩnh, kinh nghiệm để đối chọi với sức ép (như chính biệt danh của ông).

Vấn đề ở chỗ, người MU hiện tạichỉ cần ông chứng minh bằng hành động, chứ không phải những lời nói suông. Bên cạnh đó,đối thủ của thầy trò Van Gaal trong thời điểm cần chiến thắng hơn bao giờ hết lại là Stoke City - "cơn ác mộng" của cácông lớn.

Như một thói quen,mùa giải này tiếp tục chứng kiến“The Potters”gây ra hoàng loạt cơn chấn độngkhi hạ Man City tại “thánh địa” Britannia, 2 lần liên tiếp đánh bại Chelsea (trong khuôn khổ Premier League,League Cup), hay xuất sắc cầm hòa Tottenham cùngđội đầu bảng Leicester City.

Ở lần gần nhất hành quân đến sân Britannia, MU đã nếm trái đắng khi ra về trắng tay vì thất bại 1-2.

Cách đây chưa lâu, trước 2 cuộc đụng độ với Chelsea,HLV Mark Hughestừngtuyên bố: "Đây là thời điểm tốt nhất để Stoke đánh bại họ!". Stoke đã làm được. Giờ đây, vẫn phong thái tự tin, huyền thoại một thời của MU mạnh miệng khẳng định "đây là thời điểm tốt nhất để đánh bại MU". Tất nhiênkhông ai nghĩ chiến lược gianàynói dối.

stoke city MU - 2

Trong thời điểm cần thắng, MU sẽ phải đụng độ đối thủ mà chẳng ai muốn gặp:Stoke City

Bất chấp phong độ tệ hại gần đây, MU vẫn đang được đánh giá "trên cơ" nhờ sở hữuhàng thủ tốt nhất Premier League với chỉ 14 bàn thua sau 17 vòng. Bên cạnh đó,Stoke mớichỉ thắng 1/14 trận gần nhất gặp "Quỷ đỏ" tại giải đấu này(hòa 2, thua 11), chưa kểthành tích ấn tượngcủa thầy trò Van Gaal trong dịp Boxing day vài năm nay:thắng 18/19 trận(1 thua)!

Chỉ 2 ngày sau chuyến hành quân tới Britannia, MU sẽ bước vào trận đại chiến vớiĐKVĐ Chelsea trên sân nhà Old Trafford, và đó sẽ là quãng thời gian quyết định dành cho Van Gaal cùng tương lai mong manh của ông.

Dự đoán tỉ số: Stoke 1-2 MU

Đội hình xuất phát:

Stoke: Butland; Johnson, Shawcross, Wollscheid, Pieters; Whelan, Adam; Arnautovic, Bojan, Shaqiri; Walters

MU: De Gea; Young, Jones, Smalling, Blind; Schneiderlin, Carrick; Depay, Mata, Martial; Rooney

 

Tình hình nhân sự:

Stoke: Vắng Cameron, Crouch, Muniesa, Ireland, Given (chấn thương)

MU: Vắng Darmian, Valencia, Shaw, Lingard, Rojo (chấn thương), Schweinsteiger (nhận đủ thẻ phạt).

Thông tin bên lề:

Stoke chỉ thắng 1/14 trận gần nhất gặp MU ở Premier League (hòa 2, thua 11), nhưng cũng mới thua1/4trận gần nhất với tư cách chủ nhà (thắng 1, hòa 2).

Kể từ khi xuất hiện ở Premier League, “The Potters” chưa bao giờ giữ sạch lưới trước MU.

Stoke giữ sạch lưới 7/10 vòng đấu gần nhất, nhưng lại để đối phương chọc thủng lưới 2 bàn/3 trận cùng thời điểm.

Stoke thắng 3, hòa 3 và thua 1 trong 7 trận gần nhất thi đấu vào dịp Boxing day.

Phía bên kia, thành tích này của MU rất thuyết phục: thắng 18/19 trận gần nhất (1 thua)!

MU đang trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng (hòa 3, thua 3), thành tích tồi tệ nhất kể từ mùa 1998/99 (cũng trong tháng 12). Tuy nhiên, đó là mùa giải mà “Quỷ đỏ” xuất sắc giành cú ăn 3 lịch sử.

2 mùa giải gần nhất, Wayne Rooney đều ghi bàn trong dịp Boxing day (trước Newcastle năm 2014 và Hull năm 2013).

Với vỏn vẹn 2 bàn trong 1140 phút (tỉ lệ 570 phút/bàn), đội trưởng MU đang có mùa giải tồi tệ nhất trong suốt 13 năm chinh chiến tại Premier League.

Nguồn 24h