Công nghệ pin Lithium mới sẽ giúp tuổi thọ pin trên các thiết bị di động tăng gấp 2 đến 3 lần so với công nghệ cũ hiện nay.
Các nhà khoa học tại Đại học Stanford, Mỹ vừa giới thiệu nguyên mẫu pin Lithium cho thời gian sử dụng dài hơn nhờ một cải tiến về mật độ các điện tích ion tại cực dương. Giáo sư Yi Cui, trưởng nhóm phát triển cho biết, họ đã phủ một lớp nano carbon dựa trên cấu trúc tổ ong lên cực dương, điều này giúp bề mặt cực dương của pin lớn hơn và hiển nhiên mật độ điện tích dương cũng nhiều hơn.

Cấu trúc lớp phủ nano carbon trong công nghệ pin Lithium mới. Ảnh: Nature.
Mặc khác, các điện tích trong cấu trúc mới hoạt động linh hoạt, giảm sự thất thoát năng lượng và ổn định hơn. Điều này sẽ giúp các điện cực không dễ bị phân hủy nhanh, độ bền và an toàn của pin cao hơn, cải thiện đáng kể các tình trạng cháy nổ ở các pin Lithium.
Đáng chú ý, thời gian sử dụng pin cho các thiết bị di động cũng tăng lên từ 2 đến 3 lần so với các pin Lithium hiện nay.
Ngoài ứng dụng cho các thiết bị di động, công nghệ này còn có thể mở rộng cho ngành công nghiệp ô tô điện, trong khi vẫn bảo đảm nhu cầu cung cấp năng lượng chúng còn giảm giá thành sản phẩm.
Các nhà khoa học cho biết sẽ sớm thương mại hóa chúng trong một tương lai gần, giúp giải quyết các vấn đề về tuổi thọ pin cho các thiết bị di động hiện nay.
{fcomment}
-
Kính nổi Chu Lai “bỏ rơi” gần 700 container lốp ô tô cũ
-
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thảo luận về học thuyết Abenomics
-
Bí kíp “chạy nhanh” giấy phép kinh doanh
-
Bí ẩn ngồi đền cổ nằm sâu trong rừng ở Campuchia
-
Những cung đường ven biển Nam Bộ
-
Bộ Ngoại giao Việt – Lào lần đầu tổ chức hội thảo về ngoại giao kinh tế
-
Hé lộ đội bóng nước ngoài Quang Hải sắp đầu quân
-
Ăn thịt gà rất bổ nhưng nếu ăn kiểu này chẳng khác gì mua bệnh vào người, nguy hại sức khỏe
-
Nợ xấu "phình to", "bó" tăng trưởng tín dụng?
-
Ngoại trưởng Mỹ trở lại Việt Nam
