Những "thiên đường" giấu tiền của giới siêu giàu

ngày 23/01/2016

Nhiều tỷ phú và triệu phú đang đổ xô tới những nơi này để lợi dụng sơ hở về luật thuế mở tài khoản ngân hàng và thành lập công ty bình phong...

Đối với giới siêu giàu, tiền bạc là “vua”

Theo khảo sát của Công ty quản lý đầu tư Legg Mason, giới siêu giàu muốn gia tăng khối lượng tài sản của mình hơn là chỉ ôm khư khư núi tiền đó. Vì thế, tiền của họ không bao giờ “nhàn rỗi” mà luôn được đem đi đầu tư để sinh lợi.

Khảo sát tiến hành trên 2.164 tỷ phú cho thấy, tài khoản tiền mặt của họ chiếm khoảng 25% tổng số tài sản. 21,5% số vốn của giới siêu giàu được dùng để mua cổ phần, 19,6% trên thị trường chứng khoán, và 18,7% ở nhà đất. Các tỷ phú chỉ dành 91% trong tổng số tài sản của mình để đầu tư vào các danh mục phi truyền thống.

Trên 83% số tỷ phú được khảo sát cho biết họ lạc quan về khoản đầu tư của mình trong tương lai, trong khi đó 45% nói họ muốn mua thêm cổ phần ở các công ty trong vòng 12 tháng tới.

Xu hướng chung của các tỷ phú là đầu tư ra nước ngoài. Gần 90% bày tỏ mong muốn làm ăn ngoài địa bàn họ cư trú, và trên thực tế họ đã dành trên 20% tài sản của mình để đầu tư ra nước ngoài.

Nhiều người siêu giàu muốn mở rộng kinh doanh toàn cầu, và trong năm tới, họ muốn hướng tới các thị trường tiềm năng như Mỹ, Trung Quốc, Châu Âu, và các nền kinh tế mới nổi.

Có khoảng 1/3 số tỷ phú được hỏi nói rằng họ tự tin vào khoản đầu tư của mình và sẵn sàng chấp nhận rủi ro bởi thị trường luôn biến động. Gần một nửa cho biết họ muốn an nhàn khi đã nghỉ hưu bởi họ cho rằng khả năng đầu tư hiệu quả của mình là không chắc chắn. Khoảng gần 20% cảm thấy không còn tự tin để tham gia vào thương trường nữa.

Những

Giới tỷ phú và triệu phú thế giới đang đổ xô tới những quốc gia này, lợi dụng các sơ hở của luật thuế để mở các tài khoản ngân hàng và thành lập công ty "vỏ bọc" mà chỉ phải trả phí rất thấp.

Và họ tìm đến những thiên đường... trốn thuế

Có khá nhiều quốc gia trên thế giới không chỉ có cảnh quan đẹp mà còn là thiên đường trốn thuế cho giới siêu giàu.

Giới tỷ phú và triệu phú thế giới đang đổ xô tới những quốc gia này, lợi dụng các sơ hở của luật thuế để mở các tài khoản ngân hàng và thành lập công ty "vỏ bọc" mà chỉ phải trả phí rất thấp.

Bằng cách này, họ chỉ phải trả một mức thuế thấp hơn rất nhiều so với quê nhà mà cũng không phải từ bỏ quốc tịch cũ.

Mới đây, Sở vụ thuế Mỹ (IRS) tuyên bố sẽ theo dõi những công dân Mỹ có tài khoản ở nước ngoài. Tuy nhiên, quyết định này có vẻ không thể cản trở giới siêu giàu Mỹ tiếp tục tìm cách trốn khỏi tác động của thuế cao. Trong khi đó, việc mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài là việc hoàn toàn hợp pháp.

Dưới đây là những địa điểm trốn thuế được ưa chuộng nhất của giới siêu giàu, theo Business Insider:

Belize

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Creole

Dân số: 332.000

Nổi tiếng với rạn san hô Great Barrier và hoạt động lặn biển, Belize là thiên đường nhiệt đới ở vùng biển Caribbean và cũng là nơi mọi người có thể làm nhiều thứ theo ý thích. Ngoài tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Creole cũng được sử dụng khá phổ biến tại quốc đảo này.

Có hai cách để trở thành công dân của Belize, gồm đăng ký thường trú và tham gia chương trình Người nghỉ hưu đạt chuẩn (QRP).

Để đăng ký thường trú ở Belize, bạn cần phải có việc làm và có thu nhập. Hoặc, bạn có thể tham gia chương trình QRP nếu đáp ứng được điều kiện về mức lương hưu năm tối thiểu của Chính phủ Belize.

Cuối cùng, tất cả những gì bạn phải làm là có mặt ở Belize đủ 4 tuần mỗi năm. Nếu đăng ký thường trú theo QRP, bạn sẽ không bị đánh thuế với khoản thu nhập ở nước ngoài, lợi nhuận từ các khoản đầu tư hay tài sản thừa kế.

Những

Quần đảo Cayman là thiên đường thuế quen thuộc của nhiều tập đoàn đa quốc gia ở Mỹ. Trong đó có cả những "đại gia" lớn trong làng công nghệ như Apple và IBM.

British Virgin Islands

British Virgin Islands (BVI) cũng là một ốc đảo thuộc vùng biển Caribbean và nổi tiếng về sự bí mật của hệ thống ngân hàng.

Thuế thu nhập ở BVI là 0%, đồng nghĩa rằng bạn sẽ không phải trả bất kỳ loại thuế nào, kể cả thuế doanh nghiệp, thuế lợi nhuận từ các khoản đầu tư hay thương mại, quà cáp, thuế tiêu thụ hay tài sản thừa kế.

Những ông chủ địa ốc hay nhà đầu tư bất động sản có thể trở thành cư dân bán thời gian ở BVI. Nói cách khác, BVI cho phép họ sống ở đây 6 tháng mỗi năm. Thuế duy nhất là thuế tài sản danh nghĩa - tương đương 1,5% trên tổng giá trị tài sản ước tính hàng năm.

Cayman Islands

Nhiều thập kỷ qua, quần đảo Cayman là thiên đường thuế quen thuộc của nhiều tập đoàn đa quốc gia ở Mỹ. Trong đó có cả những "đại gia" lớn trong làng công nghệ như Apple và IBM.

Chính phủ Cayman không đánh thuế doanh nghiệp, thu nhập, lợi nhuận đầu tư, lợi nhuận thương mại và cả tài sản.

Costa Rica

Costa Rica đã thu hút 2,52 triệu lượt khách du lịch trong năm 2015. Đất nước này thuộc Trung Mỹ, nổi tiếng bởi những khu rừng nhiệt đới, các bãi biển hoang sơ và thác nước hùng vĩ.

Ở Costa Rica, doanh nghiệp không phải trả thuế thu nhập đối với lợi nhuận ở nước ngoài, thuế đối với các khoản lãi, lợi nhuận đầu tư và cổ tức.

Monaco

Monaco nổi tiếng với sòng bạc Monte Carlo và đường đua Monaco Grand Prix của giải Công thức 1. Vì vậy, đây được xem là sân chơi của giới siêu giàu trên toàn thế giới.

Chính phủ Monaco không đánh thuế thu nhập, lợi nhuận đầu tư và tài sản thừa kế.

Seychelles

Seychelles gồm 115 hòn đảo ở vùng biển phía tây châu Phi. Khu vực này nổi tiếng với các rạn san hô, bãi biển cát trắng hoang sơ, khu nghỉ dưỡng sang trọng và cả văn hóa địa phương.

Chính phủ Seychelles không đánh thuế thu nhập, lợi nhuận đầu tư, quà cáp và tài sản. Để trở thành công dân thường trú của Seychelles, bạn chỉ cần cư trú tại đất nước này ít nhất 5 ngày một năm và chuyển ít nhất 10.000 USD một năm vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký ở đây.

Panama

Panama là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở Trung Mỹ. Panama không áp dụng luật thuế chung như các quốc gia khác và cũng không có nghĩa vụ chia sẻ thông tin tài chính với bất kỳ cơ quan chức năng nào. Bởi vậy, Panama sở hữu một trong những hệ thống ngân hàng bí mật nhất thế giới.

Chính phủ nước này không đánh thuế thu nhập, cổ tức và lợi nhuận đầu tư.

Puerto Rico

Puerto Rico thuộc lãnh thổ Mỹ nhưng áp dụng luật thuế riêng. Năm 2012, chính quyền Puerto Rico ban hành một đạo luật biến đây thành thiên đường thuế cho những công dân Mỹ sống trên hòn đảo này 183 ngày một năm.

Theo đó, công dân Mỹ tại đây sẽ được miễn thuế trên khoản lãi, cổ tức và lợi nhuận đầu tư mà không cần từ bỏ quốc tịch cũ.

Nguồn 24h