Những con số bất ngờ về đất nước Triều Tiên bí ẩn

ngày 10/01/2015

Số tiền cha của Kim Jong-un dùng để mua rượu mỗi năm hay tỉ lệ mù chữ, chỉ số tham nhũng của Triều Tiên... là những con số bất ngờ về bán đảo kỳ bí này mà nhiều người chưa biết.
 
Bình Nhưỡng - thủ đô của Triều Tiên có dân số là 2,843 triệu người, trong khi đó thành phố đông dân thứ 4 của Mỹ là Houston, Texas dân số chỉ có 2,195 triệu người.
 
Triều Tiên và những con số bất ngờ
 
Theo CIA định nghĩa, người biết chữ là những người từ 15 tuổi trở lên có khả năng đọc và viết chữ. Với tiêu chuẩn này thì hiện nay tỷ lệ mù chữ tại Triều Tiên là 0%.
 
Triều Tiên và những con số bất ngờ

Ở Triều Tiên, người dân chỉ được phép để 28 kiểu tóc khác nhau. Theo tờ Times, phụ nữ Triều Tiên được phép chọn 1 trong 14 kiểu tóc đã được quy định. Những phụ nữ đã kết hôn được để những kiểu tóc ngắn còn phụ nữ độc thân có thể để tóc dài hoặc xoăn.
 
Đối với đàn ông không được phép để tóc dài hơn 5 cm, người lớn tuổi có thể để tóc dài hơn nhưng cũng không được quá 7cm.
 
Triều Tiên và những con số bất ngờ

Số tiền Kim Jong-il, cha của lãnh đạo đương nhiệm Kim Jong-un dùng để mua rượu mỗi năm là khoảng 1,2 triệu USD, tức gấp 800 lần thu nhập bình quân của một người dân Triều Tiên (trung bình 1.800 USD/người).

Triều Tiên và những con số bất ngờ

Theo báo cáo, Kim Jong-il là một người rất thích xem phim và sở hữu tới 20,000 đĩa phim khác nhau. Những bộ phim ưa thích của ông là Rambo, Godzalla và Thứ 6 ngày 13. Với thời lượng trung bình 90 phút/phim thì tổng thời gian để xem hết được số đĩa phim của Kim Jong-il là khoảng 3,5 năm.
 
Triều Tiên và những con số bất ngờ

Triều Tiên có diện tích khoảng 120,538 km2, ngang ngửa với diện tích bang Pennsylvania của Mỹ (119,283 km2). Tuy nhiên, chỉ có 19% diện tích đất là có thể sử dụng để canh tác.

Triều Tiên và những con số bất ngờ
Những người Triều Tiên (Bắc Hàn) sinh sau chiến tranh Hàn Quốc thấp hơn khoảng 5cm so với chiều cao trung bình của người Hàn Quốc (Nam Hàn).

Triều Tiên và những con số bất ngờ

Triều Tiên có lực lượng quân đội thường trực lớn thứ 4 thế giới với khoảng 1,190 triệu binh lính, trong khi lực lượng quân đội Hoa Kỳ là 1,369 triệu binh lính. Có 6.515 triệu nam giới và 6.418 triệu phụ nữ sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, tổng cộng khoảng 13 triệu người và xấp xỉ bằng dân số của Senegal (13,3 triệu người)
 
Triều Tiên và những con số bất ngờ

Có tổng cộng 25.554 km đường đi tại Triều Tiên nhưng chỉ có 724 km ( khoảng 2,83%) là được trải nhựa. Theo tính toán, chiều dài đường tại Triều Tiên có thể bao quanh sao Thủy 1.5 vòng nhưng chiều dài đường được trải nhựa chỉ bằng quãng đường từ New York tới Cleverland.
 
Triều Tiên và những con số bất ngờ

Theo báo cáo của CIA, 23,4% GDP của Triều Tiên là do nông nghiệp. Bao gồm gạo, ngô, khoai tây, đậu nành, ngũ cốc, gia súc, lợn, thịt heo và trứng.
Tuy nhiên theo báo cáo của Chương Trình Lương thực Thế giới có 6 triệu người Triều Tiên vẫn sống trong cảnh thiếu lương thực và 33% trẻ em bị suy dinh dưỡng mãn tính.
 
Triều Tiên và những con số bất ngờ

GDP của Triều Tiên được ước tính vào khoảng 40 tỷ USD và bằng một nửa tài sản của người giàu nhất thế giới Carlos Slim Helú.
 
Triều Tiên và những con số bất ngờ

Cùng Afghanistan và Somali, Triều Tiên là một trong những quốc gia có vấn nạn tham nhũng cao nhất thế giới. Khi đánh giá chỉ số tham nhũng của 177 quốc gia và vùng lãnh thổ với thang điểm từ 0 (tham nhũng mức cao) tới 100 (hoàn toàn trong sạch) thì Triều Tiên đã được 8 điểm.

Triều Tiên và những con số bất ngờ

 Theo VTC News