(Dân trí) - Dù lập kỷ lục đáy mới (dưới 1.500 chiếc) trong tháng 2, nhưng tính chung 3 tháng đầu năm nay, lượng ôtô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam chỉ giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 3 tháng đầu năm nay, nhập khẩu ôtô nguyên chiếc đạt hơn 7.000 chiếc, trị giá khoảng 137,3 triệu USD, giảm 4% về lượng nhưng tăng 0,5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong 3 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ôtô giảm không đáng kể (0,4%) so với cùng kỳ năm ngoái xuống 343,5 triệu USD.
Diễn biến hoàn toàn ngược chiều với ôtô, nhập khẩu xe máy nguyên chiếc các loại vào Việt Nam trong 3 tháng đầu năm giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái - giảm lần lượt 48,9% và 30,3% - xuống còn 6.447 chiếc, trị giá gần 14,3 triệu USD.
Nhập khẩu linh kiện, phụ tùng xe máy cũng giảm 24,6% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 116,2 triệu USD.
Về nguồn gốc xuất xứ, trong 3 tháng đầu năm nay, dẫn đầu cả về lượng và giá trị là xe máy từ Ý, với 2.974 chiếc, tương đương kim ngạch 8,9 triệu USD. Xét về số lượng, vị thứ hai thuộc về Thái Lan, với 1.537 chiếc, rồi đến Trung Quốc (1.242 chiếc), và Nhật Bản (309 chiếc).
Đáng chú ý là với số lượng chỉ bằng chưa đến 1/3 từ Trung Quốc, nhưng nhập khẩu xe máy từ Nhật Bản đạt kim ngạch cao gấp hai lần (2 triệu USD so với 1,05 triệu USD).
Nhật Minh
{fcomment}
-
Thảm sát ở Nghệ An: Bàng hoàng khi biết nghi phạm là hàng xóm
-
Công nghiệp điện tử Việt Nam: “Có tiếng mà không có miếng”
-
iRevo giữ doanh số cao sau 1 tuần bán ra.
-
Dấu hiệu chứng minh lệnh trừng phạt tác dụng hạn chế với kinh tế Nga
-
Top 14 xe sẽ trượt giá "thảm hại" sau khi qua sử dụng (P1)
-
Bé gái sinh non chỉ nặng 5 lạng sống sót kì diệu
-
Mách bạn quà tết sang trọng năm 2022
-
Giá vàng giảm sâu, vàng nhẫn 24k mất hơn 700.000 đồng/lượng
-
Petrolimex lỗ nặng, lương lãnh đạo vẫn cao
-
Thế giới thán phục kĩ thuật mổ tim của Việt Nam
