Nhạc sỹ Phó Đức Phương khẳng định Sơn Tùng M-TP đạo nhạc

ngày 11/11/2014

Sáng 9/11, Hội Âm nhạc Việt Nam gồm các nhạc sỹ Phó Đức Phương, Đỗ Bảo, Dương Khắc Linh, Võ Thiện Thanh... đã phân tích và đưa ra kết luận ca khúc `Chắc ai đó sẽ về` đạo nhạc.
 
Sau khi nhận được đơn giải trình từ đạo diễn Nguyễn Quang Huy, Cục Bản quyền đã đề nghị Hội Âm nhạc họp để đánh giá ca khúc Chắc ai đó sẽ về có đạo nhạc hay không.

Sáng 9/11, Hội Âm nhạc gồm các nhạc sĩ tên tuổi như Phó Đức Phương, Trương Ngọc Ninh, Võ Thiện Thanh, Đỗ Bảo… đã có cuộc họp kín để đưa ra kết luận cuối cùng gửi đến Cục Bản quyền.
 
 

phso đức phương
Nhạc sỹ Phó Đức Phương cho rằng cần cấm phát hành ca khúc.
Góp mặt trong hội đồng thẩm định, nhạc sĩ Phó Đức Phương xác nhận: "Sơn Tùng M-TP đã đạo nhạc một cách tinh vi. Hội đồng thẩm định đã thống nhất gửi văn bản lên Cục Bản quyền và yêu cầu nam ca sĩ chấm dứt hành động này. Đây là vấn đề vi phạm quyền tác giả quốc tế”.

Tác giả Trên đỉnh Phù Vân cũng nói thêm, ông được biết thông tin Sơn Tùng M-TP đạo nhạc thông qua các trang nghe nhạc trực tuyến và cả chuyện nam ca sĩ trẻ bị cộng đồng fan quốc tế gọi là "kẻ cắp nhạc chuyên nghiệp".

Theo ông, đây là vấn đề khá nghiêm trọng vì vi phạm quyền tác giả quốc tế. Ông cũng cho rằng, nên có biện pháp xử lý nặng tay và không cho phép lưu hành ca khúc Chắc ai đó sẽ về.

Có mặt trong cuộc họp, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh cũng cho biết, ca khúc của Sơn Tùng giống bản gốc tới 80%: "Nghe hai bài hát Chắc ai đó sẽ về Because I miss you, tôi thấy giống nhau 80%, kể cả giai điệu và phần beat". Đồng thời, nhạc sĩ nhận định, đây là một việc làm rất nguy hiểm ảnh hưởng tới nền âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là đối với những nghệ sĩ trẻ.

"Sáng tác thế này thì nền âm nhạc của chúng ta sẽ bị mang tiếng là chỉ biết đạo nhạc quốc tế. Ngoài ra, nó cũng tạo thành một tiền lệ xấu, dẫn đến việc ai cũng có thể làm theo" - nhạc sĩ nhấn mạnh.

Bên cạnh ý kiến của nhạc sĩ Phó Đức Phương, Trong Ngọc Ninh, nhạc sĩ Đỗ Bảo - tác giả loạt album đoạt giải Cống hiến - Cánh cung cũng xác nhận vụ việc Sơn Tùng đạo nhạc.

“Quả thật tôi rất ngại khi phải bày tỏ ý kiến cá nhân của mình về chuyện này, giống như mình là cảnh sát vậy. Tuy nhiên, khi Hội Âm nhạc cần những ý kiến chuyên môn, tôi sẵn sàng chia sẻ. Tôi vẫn bảo lưu quan điểm tại cuộc họp sáng 9/11 về chuyện Sơn Tùng đạo nhạc. Ý kiến cá nhân tôi đã được ghi âm thành văn bản để gửi lên Cục Bản quyền, tôi nghĩ truyền thông cũng sớm được thông qua” – nhạc sĩ Đỗ Bảo chia sẻ.
sơn tùng
Trước những lời khẳng định của các nhạc sĩ về ca khúc Chắc ai đó sẽ về được Sơn Tùng M-TP đạo một cách tinh vi theo công nghệ mới, đạo diễn Quang Huy nói: “Sau khi đọc thông tin trên báo, tôi và bên đơn vị phát hành phim đã gặp mặt và làm việc với nhau.

Hiện tại, tôi vẫn chưa nhận được văn bản cụ thể từ bên Cục Bản quyền nên không thể nói gì bây giờ. Tuy nhiên, dù có thế nào chúng tôi vẫn tôn trọng quyết định của cơ quan chức năng”.


Về vấn đề nhạc phim, ông xã của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh cho biết bộ phim Chàng trai năm ấy sẽ dời ngày công chiếu.

Trước đó, ca khúc Chắc ai đó sẽ về do Sơn Tùng M-TP sáng tác và thể hiện ra mắt ngày 24/10 đã trở thành cơn sốt mới của Vpop khi thu hút cả chục triệu lượt nghe chỉ trong vài ngày.

Tuy nhiên, bản nhạc phim Chàng trai năm ấy do We Pro của Nguyễn Quang Huy phát hành, nhanh chóng bị tố giác là sản phẩm đạo từ ca khúc Because I miss you của nhóm nhạc Hàn Quốc CN Blue.

Với loạt nghi vấn, tố giác ca khúc là sản phẩm đạo, đại diện nhà sản xuất kiêm đạo diễn bộ phim Chàng trai năm ấy, Nguyễn Quang Huy đã lên tiếng phản pháo cho rằng bài hát không hề đạo nhạc.

“Với chuyên môn âm nhạc của tôi, và rất nhiều đồng nghiệp có kiến thức về âm nhạc trong công ty nói chung, chúng tôi nhận thấy bài hát không có vấn đề gì, ngoại trừ vòng hợp âm. Mà vòng hợp âm thì không nói lên điều gì cả. Nhưng chúng tôi không muốn đôi co, dư luận họ phát biểu bằng cảm tính. Mà bản thân âm nhạc lại phục vụ cảm tính. Người thích họ nghe, người không thích họ chê, và đó là dư luận” – anh cho biết.

Khi ngày bộ phim Chàng trai năm ấy công chiếu trên toàn quốc đang gần kề, Nguyễn Quang Huy đã đệ đơn giải trình lên Cục Bản quyền tác giả (Bộ VH-TT&DL) để xin ý kiến thẩm định.

Trong văn bản giải trình, đạo diễn Thần tượng khẳng định: “Với tư cách là đơn vị sản xuất Chàng trai năm ấy, chúng tôi khẳng định, việc sử dụng ca khúc Chắc ai đó sẽ về cho bộ phim là hợp pháp và có căn cứ pháp lý vững chắc.

Việc kết luận ca sĩ Sơn Tùng có sao chép nhạc phẩm Because I miss you để viết thành Chắc ai đó sẽ về phải dựa trên nhạc nốt hoặc ký tự âm nhạc khác có trong bản nhạc mà không thể suy đoán dựa trên bất kỳ hình thức nào khác”.

Không chỉ dính lùm xùm liên quan đến vụ đạo nhạc, thời gian này, Sơn Tùng còn là tâm điểm của dư luận khi công ty quản lý độc quyền của anh là Văn Production đã ra văn bản cấm nam ca sĩ biểu diễn, tham gia các hoạt động giải trí trong vòng 6 tháng tới.

Trước quyết định này, phía Sơn Tùng cho biết, anh và công ty hiện đã ngừng hợp tác, do đó, mọi phát ngôn, quyết định của công ty cũ liên quan đến anh đều không còn giá trị.

Theo VTC News

{fcomment}