Nguyên Chủ tịch, Bí thư Vĩnh Yên bị đề nghị 7-9 năm tù

ngày 27/06/2012

 

20120626181219 111

- Đại diện VKS đề nghị mức án 7-9 năm tù đối với nguyên Bí thư, chủ tịch TP. Vĩnh Yên.

 

Sau 2 ngày tiến hành xét xử các bị cáo liên quan đến dự án trang trại phường Đồng Tâm (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), tòa bước sang phần luận tội của đại diện VKS trước khi đề nghị mức án.

Theo như bản luận tội của vị đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa, từ tháng 9/2006 đến tháng 8/2010, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao tiến hành thu hồi và giao một diện tích lớn đất nông nghiệp cho ông Nguyễn Anh Quân và Dương Đình Tâm.

20120626181219 111
Các bị cáo tại phiên tòa

 

Để thực hiện dự án này trót lọt, các bị cáo đã bàn bạc, thống nhất, sử dụng chức năng, nhiệm vụ của mình để thực hiện hành vi trái công vụ như: lập ra một dự án phát triển kinh tế “ma” lấy danh nghĩa là Dự án trang trại do UBND phường Đồng Tâm làm chủ đầu tư….

Mặc dù Sở TN - MT tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản phản đối việc thu hồi và giao đất dự án này là trái với quy định pháp luật, nhưng các bị cáo vẫn cố tình trình các thủ tục đã được hợp thức hóa để xin UBND tỉnh phê duyệt.

Do tin tưởng cấp dưới nên ông Nguyễn Văn Hòa, khi đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc không kiểm tra hồ sơ, tài liệu xin giao đất mà đã ký ban hành quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh thu hồi và giao hơn 25ha đất nông nghiệp cho UBND phường Đồng Tâm lập dự án trang trại và ký vào bản đồ địa chính thu hồi đất.

Bản luận tội của VKS cũng khẳng định: Hành vi của các bị cáo là bất chấp các quy định của pháp luật, coi thường kỷ cương, phép nước, coi thường dư luận xã hội, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về kinh tế cho nhà nước và nhân dân.

Nguy hiểm hơn, hành vi này khiến nhân dân nghi ngờ, không tin tưởng vào chính quyền địa phương dẫn đến bức xúc trong dư luận quần chúng. Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho nhà nước tổng số tiền là gần 30 tỷ đồng.

Với những hành vi trên, đại diện VKS đề nghị truy tố các bị cáo về tội “Cố ý làm sai trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3, điều 281 BLHS. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Hòa bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Kết thúc phần luận tội, VKS đã đề nghị mức án đôi với các bị cáo liên quan đến vụ án này. Hai bị cáo Lại Hữu Lân (nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên), Nguyễn Ngọc Quyền (nguyên Bí thư Thành ủy TP Vĩnh Yên) bị đề nghị mức án 7-9 năm tù giam.  

Bị cáo Nguyễn Xuân Trường (nguyên Chủ tịch, Bí thư đảng ủy phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên) bị đề nghị 5-6 năm tù giam; bị cáo Dương Đình Tâm bị đề nghị 3-4 năm tù giam; bị cáo Vũ Văn Chức bị đề nghị 12-15 tháng tù giam.

Các bị cáo còn lại, VKS đề nghị mức án từ 18-36 tháng tù treo. Nguyên Phó Chủ tịchUBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Hòa bị VKS đề nghị mức án 2-3 cải tạo không giam giữ.

Về dân sự, VKS đề nghị tịch thu, sung công quỹ nhà nước số tiền các bị cáo do phạm tội mà có. Chiếc ô tô Camry mà Nguyễn Anh Quân tặng cho bị cáo Lại Hữu Lân, VKS đề nghị tịch thu, bán sung công quỹ nhà nước.

Trước đó, trong phiên xét xử ngày hôm qua (26/6), bị cáo Lại Hữu Lân khẳng định rằng: chiếc ô tô mà Nguyễn Anh Quân mua tặng cho bị cáo này là vào thời điểm năm 2009 – khi ông Lân đã nghỉ hưu. Bị cáo này cũng khẳng định cá nhân không chỉ đạo hay ép buộc cấp dưới làm sai.

Ngày mai (28/6), tòa bước sang ngày làm việc thứ 4 với phần tranh tụng.

Hoàng Sang