Một phụ nữ tự cắt tay, nhảy lầu tự tử

ngày 01/08/2014

Cắt tay tự tử không thành, người phụ nữ tiếp tục gieo mình từ tầng 4 của cao ốc xuống đất dẫn đến tử vong tại chỗ.

 Vụ việc xảy ra tối 31/7, tại cao ốc A chung cư Ngô Gia Tự (phường 3, quận 10, TP.HCM.Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h, người dân ngụ tại đây phát hiện một phụnữ chạy từ tầng 8 thuộc cao ốc B của chung cư Ngô Gia Tự xuống cầu thang bộ để xuống đất.

Nạn nhân vừa chạy thì máu từ một cánh tayliên tục phụt ra. Người phụ nữ chạy xuống đất rồi tiếp tục leo lên thang bộ của cao ốc A, đối diện với cao ốc B chung cư Ngô Gia Tự.

Hiện trường vụ nhảy lầu tự tử

Khi đến tầng 4, nhiều người hoảng hồn phát hiện người này lao ra lan can rồi gieo mình xuống đất tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Diễm Thúy (40 tuổi, quê Bến Tre), thuê trọ trên tầng 8 cao ốc B chung cư Ngô Gia Tự.

Cao ốc Ngô Gia Tự nơi xảy ra vụ tự tử

Người dân sống tại đây cho biết, bà Thúy thuê trọ sống ở đây được 6 tháng và chỉ sống có một mình. Nhiều người nhận định có khả năng do buồn chán nên bà cắt tay tự tử nhưng không chết, sau đó lại trèo lên lầu 4 của chung cư để nhảy.

Đến gần 21h, thi thể nạn nhân được chuyển đi nơi khác.

Hiện nguyên nhân vụ nhảy lầu tự tử đang được làm rõ.

Nguồn: VTC News

{fcomment}