Trung Quốc được đánh giá là “đại công trường sản xuất hàng giả, hàng nhái” vì vậy hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ của nước này thường thẩm lậu vào Việt Nam để tiêu thụ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Đó là một trong những nội dung được đại diện Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) chia sẻ tại tọa đàmNâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ và vai trò của báo chídiễn ra vào ngày 30-10 tại TP.HCM.
Cũng trong tham luận của Cục Cảnh sát kinh tế, riêng trong sáu tháng đầu năm nay, lực lượng cảnh sát kinh tế đã phát hiện 316 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ, sản xuất buôn bán hàng giả, trong đó khởi tố 32 vụ với 51 bị can.
Trong khi đó, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho hay trong chín tháng đầu năm nay, lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã xử lý 13.458 vụ vi phạm hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ; phạt tiền hơn 41 tỉ đồng và giá trị hàng hóa vi phạm bị tịch thu lên đến gần 26 tỉ đồng.
Nguồn 24h
-
Thu bạc tỷ từ con 'chân vịt, thịt gà, da trâu, đầu rắn'
-
Đồng tiền kỹ thuật số: Xu hướng và chính sách quản lý
-
Việt Nam đang trở thành trung tâm khởi nghiệp tiếp theo của châu Á
-
Vinamilk có chủ tịch hội đồng quản trị mới
-
Indonesia – Chelsea: Cuốn phăng vạn đảo
-
Xuất khẩu nông sản: Thủ tục, phương thức và những lưu ý quan trọng
-
13 dự án điện gió, điện mặt trời ở Gia Lai chưa vận hành
-
Bán tải thử nghiệm của Ford cháy rụi trên đường thử
-
Cảnh sát Hong Kong tuyên bố `dọn dẹp` khu vực có biểu tình
-
Doanh nghiệp đặt quảng cáo vào nội dung xấu độc sẽ bị xử lý
