Giả danh cán bộ kiểm toán để lừa xin việc

ngày 20/08/2015

Dù làm nghề bán bánh mì, nhưng bà Châu tự giới thiệu mình là cán bộ kiểm toán Nhà nước để lừa xin việc, xuất khẩu lao động, đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt gần 600 triệu đồng.

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng Trần Thị Kim Châu (38 tuổi, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

chua-6369-1439891053.jpg

Trần Thị Kim Châu tại cơ quan công an. Ảnh: V.Đ.

Theo công an, Châu vốn là lao động phổ thông nhưng tự quảng cáo, giới thiệu là cán bộ kiểm toán Nhà nước, có khả năng xin việc, chạy giấy tờ thủ tục nhanh chóng với giá rẻ cho những người có nhu cầu xin việc, làm thủ tục nhà đất, visa xuất cảnh.

Trong khoảng từ cuối năm 2011 đến tháng 3/2012, Châu gặp bà Hồ Thị Mến, nói sẽ cho bà này hưởng hoa hồng nếu giới thiệu khách cho mình, sau đó nhận 18 bộ hồ sơ xin việc với số tiền hơn 440 triệu đồng. Mến còn góp vốn 130 triệu đồng với Châu để làm dịch vụ visa, hộ khẩu.

Không thể xin việc cũng như lo các thủ tục như đã hứa, ngày 22/3/2012 Châu bị bà Mến yêu cầu ký giấy mượn tiền 558 triệu đồng. 

Đến khoảng tháng 10/2012, Châu quen với bà Trần Thị Thanh Ly và giới thiệu đang làm tại Phòng tài chính quận Sơn Trà, có khả năng xin việc, làm sổ đỏ, xuất khẩu lao động, đáo hạn ngân hàng. Ly nhận hồ sơ của nhiều người và chuyển cho Châu 109 triệu đồng.

Đến nay, Châu mới trả được cho bà Mến 93 triệu đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt là 574 triệu đồng. 

Nguyễn Đông

Nguồn Vnexpress