Ông Huỳnh Minh Huệ, Tổng Thư ký Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), thông tin như trên tại hội nghị tổng kết ngành lúa gạo năm 2015 và phương hướng năm 2016, tổ chức tại TP.HCM ngày 14-1.
Cụ thể, hiện nay doanh nghiệp (DN) Việt Nam muốn kiểm tra chất lượng, phân tích dư lượng hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật phải đưa mẫu sang tận Thái Lan để phân tích. Thời gian chờ đợi trên bảy ngày mới có kết quả và chi phí hơn 500 USD/mẫu gạo. “Vì vậy, VFA đang xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng gạo cao cấp, đặc biệt là gạo thơm để làm cơ sở kiểm tra chất lượng gạo xuất khẩu, hướng tới phát triển thương hiệu gạo Việt Nam” - ông Huệ cho biết thêm.

Ảnh minh họa
Cũng theo ông Huệ, hiệp hội sẽ kiến nghị Bộ NN&PTNT đầu tư phòng kiểm định đạt tiêu chuẩn quốc tế, đặt tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho DN kinh doanh xuất khẩu gạo tiết kiệm được chi phí, thời gian khi không phải đưa mẫu sang Thái Lan với phí kiểm định cao.
Nguồn 24h
-
Bảng điểm THPT của Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên
-
Vàng sau cú rơi mạnh: 4 tháng cuối năm có lặp lại 'cơn sốt' 2025?
-
Cách đóng hộp mới cho các mẫu iPhone 13 gây tranh cãi: Quá mong manh và dễ bị làm giả?
-
Việt Nam đang trở thành trung tâm khởi nghiệp tiếp theo của châu Á
-
Tỷ phú 85 tuổi vẫn "còng lưng" nuôi 2 con gái
-
7 màu son mùa hè phái đẹp công sở nên thử
-
Đại gia ngân hàng ‘ngã ngựa’, tỷ phú Việt có tuần `bợt mặt`
-
Hoa sữa, cúc họa mi và những loài hoa gọi mùa thu về trên đất thủ đô
-
Thành phố Đông Hà kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng
-
Dưỡng tóc bồng bềnh như mây với 6 cách giá "bèo"
