Fed lại hạ lãi suất, ông Trump vẫn nặng lời phê phán

ngày 19/09/2019

Fed hạ lãi suất lần thứ hai trong năm - Ảnh: Reuters

Cụ thể lãi suất cơ bản giảm thêm 0,25 điểm phần trăm, từ mức 2 - 2,25% xuống 1,75 - 2%.

Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, Fed còn báo hiệu khả năng thực hiện thêm một đợt cắt giảm nữa vào cuối năm nay với lý do triển vọng kinh tế bất định.

Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định đợt hạ mới nhất là sự điều chỉnh một cách cẩn trọng. Ông cho biết: “Nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là bên tiêu dùng, vẫn rất mạnh mẽ. Tuy nhiên nếu suy thoái thực sự xảy ra thì có thể sẽ có thêm nhiều đợt giảm lãi suất hơn”.

Theo Chủ tịch Powell, tăng trưởng toàn cầu đã chậm lại và thương chiến Mỹ - Trung trở nên gay gắt hơn với vòng thuế quan tháng 8.

Đây là lần thứ hai Cục Dự trữ liên bang Mỹ hạ lãi suất trong năm nay. Ở lần thứ nhất Chủ tịch Powell bác bỏ lo ngại một chu kỳ giảm lãi suất lâu dài sắp bắt đầu.

Trước diễn biến mới nhất nêu trên, Tổng thống Donald Trump vẫn nặng lời chỉ trích: “Powell cùng Cục Dự trữ liên bang lại thất bại. Không can đảm, vô lý, không tầm nhìn!”.

Trước đó, nhà lãnh đạo Washington từng kêu gọi Fed nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó giúp ông giành chiến thắng trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

Động thái mới nhất của Fed khiến thị trường chứng khoán Mỹ có một ngày giao dịch đầy biến động. Ba chỉ số Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite khởi đầu giảm mạnh nhưng hồi phục ngay sau đó.

Chuyên gia Chris Zaccarelli thuộc tổ chức cố vấn đầu tư Independent Advisor Alliance nhận định chính phát ngôn để ngỏ khả năng có thêm đợt hạ lãi suất của Chủ tịch Powell khiến thị trường phục hồi. Dow Jones cùng S&P 500 chốt phiên tăng lần lượt 0,13% và 0,03%, Nasdaq Composite giảm 0,13%.

Chứng khoán Mỹ trải qua phiên giao dịch biến động - Ảnh: Tele Trader

Thị trường châu Âu tương đối ổn định. Chỉ số Stoxx 600 không đổi, FTSE 100 của Anh giảm 0,1%, Cac 40 của Pháp tăng 0,1%, Dax 30 không đổi.

Chứng khoán châu Á lại tăng nhẹ. Hai chỉ số Shenzhen Composite và Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,41% và 0,37%, nhưng chỉ số Hằng Sinh (Hồng Kông) lại giảm 1,24%.

Nikkei 225 (Nhật) tăng 0,57%. Kospi (Hàn Quốc) tăng 0,22%.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD đã lên giá so với franc Thụy Sĩ, yen Nhật, euro và đô la New Zealand. Giá vàng giảm nhẹ xuống mức 1.506,78 USD/ounce.

Trong khi đó, giá dầu thô lại chịu ảnh hưởng bởi tình hình căng thẳng của vụ tấn công cơ sở dầu mỏ Ả Rập Saudi, giới chức Riyadh tung bằng chứng chứng minh Iran đứng sau vụ việc, Tổng thống Trump tuyên bố áp thêm trừng phạt phía Tehran.

Chỉ số Brent (chuẩn quốc tế) giao dịch tại thị trường châu Á tăng 0,63% đạt 64,01 USD/thùng. Chỉ số WTI thị trường Mỹ tăng 0,33% đạt 58,3 USD/ thùng.


Nguồn: Báo Một Thế Giới