Đỉnh cao công nghệ mới trên xe tự hành Mercedes F015

ngày 07/01/2015

Mercedes-Benz chọn triển lãm CES 2015 đang diễn ra ở Las Vegas để phô diễn công nghệ xe tự hành thông minh cho tương lai qua chiếc F015.
Mercedes-Benz gọi dự án đặc biệt này là “F 015 Luxury in Motion”, một mẫu sedan sang trọng tự vận hành không người lái và hãng muốn trình diễn công nghệ tiên tiến để minh chứng rằng xe hơi đang thay đổi mang tính cách mạng.

xe tự lái Mercedes Benz F 015
 
F 015 Luxury in Motion cũng là một câu trả lời mang tính tầm nhìn chiến lược của Mercedes-Benz về sự thay đổi và phát triển chóng vánh của thế giới hiện đại.

xe tự lái Mercedes Benz F 015
 
Được miêu tả như một chiếc “sedan tự lái sang trọng”, F 015 Luxury in Motion concept được cho là phản ứng của Daimler dành cho những sự quan tâm về mẫu xe lái tự động.

xe tự lái Mercedes Benz F 015
 
Mẫu xe có hình dáng đặc biệt này dài 5.220 mm, rộng 2.018mm, cao 1.524 mm và trục cơ sở dài 3.610 mm, trong khi Mercedes cũng đã bỏ đi trụ B để giúp cho việc ra vào xe được dễ dàng hơn. Cũng vì mục đích này mà cửa xe cũng sẽ mở được ở một góc 90 độ.

xe tự lái Mercedes Benz F 015
 
Chiếc sedan F 015 được tối ưu hoá không gian nội thất, thiết kế như một lounge thực thụ và đưa độ tiện nghi sang trọng lên một đẳng cấp mới, cao sang và tinh tế hơn.

xe tự lái Mercedes Benz F 015
 
“Yếu tố quan trọng nhất với những đồ xa xỉ của thế kỷ 21 là không gian và thời gian riêng tư”, phát biểu của Giáo sư Dieter Zetsche, Chủ tịch Daimler AG và Giám đốc Mercedes-Benz Cars. Điều này có vai trò quan trọng đến quá trình phát triển của chiếc F 015 Luxury in Motion.

xe tự lái Mercedes Benz F 015
 
Đặc tính then chốt trong ý tưởng nội thất sáng tạo là hệ thống ghế ngồi tuỳ biến, gồm 4 ghế dạng sofa có thể xoay, cho phép hành khách ngồi trực diện với nhau. Điều thú vị là ngay say khi mở cửa xe, các ghế được điều khiển bằng điện này sẽ tự động quay về phía cửa khoảng 30 độ.

xe tự lái Mercedes Benz F 015
 
Mỗi hành khách lại có thể sử dụng thời gian của họ trên xe tuỳ thích cho công việc, thư giãn hoặc kết nối tương tác với thế giới bên ngoài.

xe tự lái Mercedes Benz F 015
 
Một khía cạnh nổi bật khác của chiếc xe thử nghiệm này chính là phương thức trao đổi thông tin liên tục giữa chiếc xe, hành khách trong xe và thế giới bên ngoài.

xe tự lái Mercedes Benz F 015
 
Có 6 màn hình được tích hợp vào bảng thiết bị điều khiển, phía sau và các mặt bên mà có thể biến khoang nội thất F 015 thành một đấu trường kỹ thuật số thực thụ. Người trong xe có thể tương tác trực giác thông qua cử chỉ, ánh mắt hoặc cảm ứng chạm với màn hình độ phân giải cao.

xe tự lái Mercedes Benz F 015
 
Mẫu concept F 105 mới sẽ dùng pin lithium-ion, có thể được nạp qua quá trình hoạt động và giúp chiếc xe chạy được tổng cộng 200 km. Khí hydro lỏng dùng cho việc tạo ra điện năng sẽ được dự trữ trong bình nặng tối đa 5,4 kg ở áp suất 686 atm.

xe tự lái Mercedes Benz F 015
 
Chiếc xe sẽ chỉ tiêu tốn 0,6 kg khí hydro sau khi đi 100 km, như vậy, nó sẽ đi được tổng cộng 900 km trước khi phải nạp thêm năng lượng hydro.

xe tự lái Mercedes Benz F 015
 

xe tự lái Mercedes Benz F 015
 

xe tự lái Mercedes Benz F 015
 

xe tự lái Mercedes Benz F 015
 

xe tự lái Mercedes Benz F 015
 

xe tự lái Mercedes Benz F 015
 

xe tự lái Mercedes Benz F 015
 

xe tự lái Mercedes Benz F 015
 

xe tự lái Mercedes Benz F 015
 

xe tự lái Mercedes Benz F 015
 

xe tự lái Mercedes Benz F 015
 

xe tự lái Mercedes Benz F 015
 

xe tự lái Mercedes Benz F 015
 

Theo VTC News