Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có văn bản gửi Thủ tướng xem xét tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 lên 14,4%, thay vì chỉ tăng 12,4% như quyết định của Hội đồng Tiền lương Quốc gia hôm 3/9.
Theo cơ quan này, hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế tăng trưởng cao trong khi tiền lương tối thiểu tăng thấp là không hợp lý. Ngoài ra, theo Tổng Liên đoàn, đời sống công nhân gặp nhiều khó khăn trong khi doanh nghiệp đủ khả năng chi trả, vì thực tế họ đã chi trả cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng từ 20 đến 40%.

Ảnh minh họa
Do đó, việc tăng lương là hợp lý, động viên công nhân lao động, tránh tạo ra bức xúc làm quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trở lên phức tạp.
Trước đó, trong các văn bản gửi Thủ tướng, Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (Liên minh VBF), Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KCCI)… đều đề xuất chỉ tăng lương tối thiểu vùng 2016 dưới 10%.
Nguồn 24h
-
Gia đình không phải là nơi ở tạm bợ
-
Nhà băng Thụy Sĩ đạt lợi nhuận `khủng` gần 30 tỷ USD
-
Vì sao web drama giang hồ, bạo lực của nghệ sĩ Việt chết trên YouTube?
-
Giọng hát Việt: Thu Phương, Tuấn Hưng đau khổ tự tay loại thí sinh
-
Giá dầu giảm, nhiều công ty con của PVN vẫn lãi vượt kế hoạch
-
Nút bấm 'bí mật' của iPhone ngay cả iFan cũng có thể chưa biết
-
Không phải làm sản phẩm, đây mới là tài năng thật sự của Steve Jobs
-
Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm đang lẩn trốn tại sòng bạc ở Campuchia
-
Cholesterol và đột quỵ
-
Làm thế nào để đầu tư chứng khoán ngắn hạn hay "lướt sóng" hiệu quả nhất?
