“Cuộc chiến khốc liệt” tranh thị phần nhìn từ casino duy nhất ở Hạ Long

ngày 15/06/2018

Sòng bài Hoàng Gia – casino duy nhất ở Hạ Long (Quảng Ninh) đã có 2 năm liên tục kinh doanh thua lỗ, mà nguyên nhân chính là việc phải san sẻ thị phần cho những doanh nghiệp cùng ngành khác ở Campuchia, Philippines và Myanmar. 

CTCP Quốc tế Hoàng Gia (RIC), doanh nghiệp niêm yết duy nhất đang kinh doanh dịch vụ casino ở Hạ Long (Quảng Ninh) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018.

Báo cáo với ĐHĐCĐ, lãnh đạo RIC cho biết, lượng khách quốc tế đến sòng bài Hoàng Gia trong năm 2017 chỉ đạt 55.899 người, giảm so với năm 2016 là 18.185 người. Doanh thu của Câu lạc bộ quốc tế chỉ đạt 67,8 tỷ đồng (3 triệu USD), bằng 77% so với năm 2016.

Doanh thu khách sạn và biệt thự cũng chỉ bằng 70% năm 2016 với 126,6 tỷ đồng (khoảng 5,6 triệu USD). Hạng mục kinh doanh múa rối nước bị san sẻ, doanh thu sụt giảm nên RIC đã đóng cửa mảng này từ 11/7/2017.

Mặc dù năm 2017 đã cắt giảm một số chi phí như chi phí lãi vay, chi phí nhân công… nhưng do doanh thu giảm nhiều, do vậy vẫn không đủ bù đắp cho chi phí. Thực tế này dẫn đến lợi nhuận sau thuế của RIC năm vừa qua âm 132,6 tỷ đồng. Trong đó, riêng mảng casino ghi nhận lỗ 112 tỷ đồng.

Cộng với khoản lỗ của năm 2016, khoản lỗ luỹ kế đến 31/12/2017 của RIC ở mức 172,86 tỷ đồng.

Sòng bài Hoàng Gia ở Hạ Long được mở cho người nước ngoài vào chơi
Sòng bài Hoàng Gia ở Hạ Long được mở cho người nước ngoài vào chơi

Chia sẻ thị phần với các sòng bài trong khu vực

Theo nhận định của Ban lãnh đạo RIC, trong năm vừa qua, kinh tế phục hồi, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đầu tư xây dựng và kinh doanh các cơ sở lưu trú cao cấp, nhà hàng và khu vui chơi đa năng tại khu vực Hạ Long. Đây chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến kết quả thua lỗ của doanh nghiệp này.

Đặc biệt, một số doanh nghiệp cùng ngành trên địa bàn miền Bắc đã và đang được cấp phép kinh doanh dịch vụ vui chơi có thưởng, trên địa bàn thành phố Hạ Long có 2 doanh nghiệp tổ chức kinh doanh múa rối nước.

“Một số nước lân cận với Việt Nam như Campuchia, Philippines, Myanmar đều cho mở thêm sòng bài, nguồn khách đến các sòng bài trong khu vực phần lớn đều đến từ các nước lân cận, sòng bài Hoàng Gia vì thế đã bị các sòng bài lân cận chia cắt thị phần” – lãnh đạo RIC chia sẻ.

Thêm vào đó, giao thông đến sòng bài Hoàng Gia được cho là không thuận tiện so với các sòng bài ở nước khác. Điều đó đã ảnh hưởng đáng kể đến nguồn khách chơi bài.

Năm 2017, RIC có hai đại lý lớn là Đại lý Long Bay và Tập đoàn giải trí Kim Long. Từ tháng 8/2017, hai đại lý này có lượng khách ít nên đã thu hẹp kinh doanh.

Lãnh đạo RIC cho rằng, bản thân đã đánh giá không chính xác năng lực của các đại lý trong việc thu hút khách, kỳ vọng vào doanh thu của các đại lý này. “Thực tế các đại lý này kinh doanh không hiệu quả, dẫn đến doanh thu câu lạc bộ sụt giảm, doanh thu bán phòng khách sạn biệt thự theo đó cũng giảm đáng kể” – RIC nói về “gót chân Asin” của mình.

Sự ra đời và bổ sung hạng mục kinh doanh của các doanh nghiệp này đã tạo ra sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường du lịch khu vực, không những thu hút rất nhiều lao động kỹ thuật mà còn thu hút một số đại lý vốn là bạn hàng truyền thống của RIC, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của công ty này.

Lên kế hoạch lãi hơn 1,5 triệu USD năm 2018

Trước kết quả kinh doanh thua lỗ, Hội đồng quản trị RIC cho biết đã thống nhất sẽ không nhận thù lao công tác năm 2017. Riêng Ban kiểm soát, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chi trả thù lao, nhưng con số cũng rất khiêm tốn và mang tính tượng trưng, chỉ 1.500 USD.

Về kế hoạch năm 2018, RIC dự kiến doanh thu 15,89 triệu USD (360 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế 1,56 triệu USD (35 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu casino đạt 9,98 triệu USD, doanh thu khách sạn, biệt thự đạt 5,91 triệu USD.

Cũng trong năm nay, RIC có kế hoạch xúc tiến nghiên cứu thiết kế dự án xây dựng khu khách sạn và dịch vụ 5 sao 8,1 ha. Sau khi dự án xây dựng khách sạn 5 sao hai thấp 22 tầng được UBND Quảng Ninh phê duyệt, công ty sẽ kêu gọi vốn và đầu tư xây dựng công trình này.

RIC là công ty cổ phần được chuyển đổi hình thức hoạt động từ công ty liên doanh nước ngoài từ năm 2005. Công ty này có vốn điều lệ 42,3 triệu USD tương đương 703,7 tỷ đồng. Công ty mẹ của RIC là Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp, thành lập tại George Town, Đảo Grand Cayman, Quần đảo Cayman.

RIC hoạt động trong ngành kinh doanh khách sạn và là đơn vị duy nhất ở Hạ Long (Quảng Ninh) duy trì một khu biệt lập trong khuôn viên dự án để kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino.

Đến đầu phiên chiều 14/6, cổ phiếu RIC vẫn đang tăng trần trên sàn HSX. Do không có người bán nên mặc dù có dư mua giá trần song khớp lệnh tại RIC vẫn chỉ lẹt đẹt ở ngưỡng hơn 2 nghìn đơn vị.

Bích Diệp

Nguồn Dân trí