Công Phượng đối đầu Quang Hải ngày mở màn lượt về V.League

ngày 02/10/2020

Lượt đi V.League đã khép lại sau vòng 13 diễn ra hôm 1/10. Ở lượt về, các đội bóng chia thành hai nhóm A và B. Nhóm A tranh ngôi vô địch gồm 8 đội Sài Gòn, Viettel, Quảng Ninh, Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, HAGL và Hà Tĩnh. Nhóm B tranh suất trụ hạng gồm 6 đội Đà Nẵng, Thanh Hóa, SLNA, Nam Định, Hải Phòng và Quảng Nam.

Lịch thi đấu vòng mở màn giai đoạn hai của nhóm A tại V.League 2020. Đồ họa: Minh Phúc.

Cuối tuần sau, lượt về sẽ khởi tranh. Tâm điểm chú ý vòng này là cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch Hà Nội và á quân TP.HCM tại Hàng Đẫy hôm 10/10. Lần gặp gần nhất tại bán kết Cúp Quốc gia, Nguyễn Công Phượng phải ngồi khán đài, chứng kiến đồng đội nhận thất bại 1-5. Việc hai đội gặp lại nhau hứa hẹn 90 phút cực kỳ hấp dẫn.

Trước đó một ngày, đội nhì bảng Viettel sẽ tiếp HAGL. “Những đứa trẻ của bầu Đức” đã thoát khỏi nhóm đua trụ hạng và đang hưng phấn sau thắng lợi cách biệt trước CLB TP.HCM. Một cặp đấu khác cũng đáng được chờ đợi là Quảng Ninh tiếp Bình Dương.

Đội đầu bảng Sài Gòn dễ đá hơn cả khi chỉ phải gặp Hà Tĩnh. Đại diện miền Trung là sự xuất hiện bất ngờ nhất trong top 8. Dù chỉ là tân binh V.League, đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức đã thể hiện được cá tính và lối chơi rất riêng. Hoàn thành mục tiêu trụ hạng sau nửa mùa giải, họ sẽ thoải mái phô diễn tại giai đoạn hai.

Ngược về cuối bảng xếp hạng, 6 CLB nhóm B cũng sẽ thi đấu để tránh một vị trí xuống hạng duy nhất. Trong 6 đội, Quảng Nam ở vị trí nguy hiểm nhất khi mới có 9 điểm, kém đội áp chót Hải Phòng tới 4 điểm. Nếu không có đột biến về phong độ, CLB Quảng Nam sẽ xuống chơi tại hạng Nhất 2021.

Nhóm B có 5 vòng đấu ở giai đoạn hai, dự kiến khép lại vào ngày 31/10. Nhóm A có 7 vòng đấu, dự kiến kết thúc vào giữa tháng 11.

Giống như V.League, hạng Nhất cũng thay đổi thể thức sau giai đoạn một. 12 CLB được chia thành hai nhóm, mỗi nhóm có 5 vòng đấu. Giai đoạn hai của hạng Nhất sẽ bắt đầu từ ngày 8/10, kết thúc vào 31/10.

Hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ hoàn tất các nhiệm vụ vào khoảng giữa tháng 11. Từ đó tới cuối năm, tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam sẽ tập trung, hướng tới các nhiệm vụ trong năm 2021.


Nguồn: Báo Zing