Bóc mẽ sở thích xem 'phim người lớn' của sao

ngày 08/07/2012

Thiên vương Lưu Đức Hoa tự nhận mình đã có tuổi và hồi trẻ xem quá nhiều "phim người lớn" nên giờ hết thích thú, trong khi Dư Văn Lạc bị đồng nghiệp tố có sở thích rủ rê các người đẹp về nhà xem phim chung.

Lưu Đức Hoa - xem nhiều phát chán

0807201217

Trong talk show truyền hình nổi tiếng của Đài Loan Khang Hy đến rồi với sự dẫn dắt của MC Tiểu S, tài tử Lưu Đức Hoa đã bị “dồn đến chân tường” với những câu hỏi không thể hiểm hơn. Khi thiên vương này thổ lộ rằng anh rất thích xem chương trình truyền hình của Đài Loan thì Tiểu S bỗng tiến cử anh nên xem “phim người lớn”. Có chút ngại ngùng, Lưu Đức Hoa thừa nhận rằng dù sao mình đã có tuổi và do hồi trẻ xem quá nhiều rồi nên giờ cũng hết hứng thú với thể loại phim này.

Dư Văn Lạc - thích xem phim và nhắn tin đồi trụy

Gần đây nữ diễn viên cấp 3 của Hong Kong Vương Lộ Dao đã tiết lộ về những tin nhắn sex của cô và nam diễn viên, ca sĩ Dư Văn Lạc. Người đẹp này cũng thừa nhận đã quen biết và liên lạc qua lại với tài tử này hơn một năm nay, kể từ khi họ cùng nhau đóng bộ phim đầu tiên .

Nhưng điều khiến dư luận tò mò ở chỗ, Vương Lộ Dao đã không ngần ngại “bán đứng” đồng nghiệp khi kể rằng anh chàng này thường nhắn tin cho cô kể rằng mình rất thích xem “phim người lớn” và “tự sướng”, rồi hỏi xem cô có hứng thú xem cùng hay không? Không biết thực hư ra sao nhưng người đẹp này còn cung cấp cả tin nhắn làm bằng chứng cho báo giới. Nhiều fan của Dư Văn Lạc đã nổi giận và cho rằng Vương Lộ Dao đang lợi dụng thần tượng của mình để đánh bóng tên tuổi.

La Chí Tường và Uông Đông Thành - rủ nhau cùng xem

2 mỹ nam này đều là ca sĩ thành danh của Đài Loan. Cả 2 từng thừa nhận là thường thậm thụt xem phim sex nhưng Uông Đông Thành lại tiết lộ rằng mình chỉ là nạn nhân khi bị La Chí Tường dụ dỗ.

“Đôi bạn cùng tiến” rất thân thiết và cũng khá cởi mở khi chia sẻ về điều này trong một lần giao lưu trên truyền hình. Khi người dẫn chương trình hỏi vui rằng lần cuối mà họ cùng xem “phim người lớn” là vào lúc nào thì La Chí Tường đã khảng khái trả lời là mới xem hôm qua. Uông Đông Thành nghe thấy vậy liền lập tức đính chính: “2 hôm trước rồi mới đúng chứ”.

Từ Cẩm Giang - xem phim bằng con mắt nhà nghề

Nam diễn viên phim cấp 3 nổi tiếng thập niên 90 của Hong Kong Từ Cẩm Giang lại xem “phim không dành cho trẻ em” bằng con mắt nhà nghề. Có lẽ do liên quan mật thiết tới nghề nghiệp của mình vì đã từng đích thân diễn quá nhiều cảnh nóng nên với nam diễn viên này đóng phim sex là một nghệ thuật.

Anh tiết lộ rằng mỗi khi xem phim nóng do người khác diễn xuất anh đều quan sát rất tỉ mỉ để học hỏi và phát huy điểm mạnh của mình. Từ Cẩm Giang từng tự hào tuyên bố rằng: “Nếu nói đến phim đấu súng thì khán giả nhớ ngay tới Châu Nhuận Phát, phim hài thì nhớ tới Châu Tinh Trì, phim võ thuật thì nhớ tới Thành Long, còn phim cấp 3 chắc chắn sẽ phải nhớ tới Từ Cẩm Giang”.

Tăng Chí Vĩ - phải rủ người đẹp xem cùng

Thời gian gần đây Tăng Chí Vĩ rất stress vì thông tin người vợ cũ của mình yêu con trai nuôi khiến anh cảm thấy mất mặt. Tuy không có lợi thế về ngoại hình nhưng Tăng Chí Vĩ được biết tới như một diễn viên Hong Kong gạo cội qua những bộ phim xã hội đen nổi đình nổi đám những năm 90.

Thời đó những bộ phim hành động sặc mùi bắn giết cũng bị liệt vào hạng phim cấp 3, cùng chung hàng ngũ với phim sex. Tăng Chí Vĩ từng hào sảng tuyên bố rằng, phim cấp 3 nào cũng có giá trị của nó và khi xem phim cấp 3 dành cho người lớn, anh nhất định phải mời được một người đẹp nào đó xem cùng.

Chung Hân Đồng - "đóng phim" thì dám nhưng xem thì chối

Người đẹp này vốn dĩ đã quá nổi tiếng bởi giờ đây tì vết của đời cô đã gắn liền với chữ sex mà “đại sư Trần Quán Hy” gây ra cho hàng loạt những người đẹp thủa nào. Chung Hân Đồng cũng từng bị báo giới “phanh phui” cô xem phim người lớn trong khách sạn nhưng ngọc nữ nhất mực kêu oan.

Cô cãi rằng đó chỉ là một chương trình MTV với những màn vũ đạo bốc lửa mà thôi. Nhiều khán giả đã xua tay trước lời biện hộ của người đẹp họ Chung và cho rằng đến "diễn" cô còn làm được đấy thôi, xem phim thì có làm sao mà phải chối?

Ngọc Kiến Long

Theo Infonet.vn