Bộ Tư lệnh TP.HCM ra quân huấn luyện năm 2022

ngày 01/03/2022

Chính ủy Quân khu 7 đề nghị lực lượng vũ trang TP.HCM bảo vệ an toàn các mục tiêu được phân công, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để TP.HCM vững bước là đầu tàu kinh tế của cả nước.

Sáng 1-3, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2022. Đến dự có Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu, cùng nhiều lãnh đạo khác.

Các lãnh đạo dự lễ ra quân huấn luyện năm 2022 tại Bộ Tư lệnh TP.HCM. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh TP.HCM, năm 2022, lực lượng vũ trang TP tiếp tục huấn luyện theo phương châm ''Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc'' với yêu cầu “Linh hoạt - Thực chất - Hiệu quả”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo nhiệm vụ, sát với từng đối tượng, địa bàn.

Về chỉ tiêu, Bộ Tư lệnh TP.HCM phấn đấu huấn luyện 100% đạt yêu cầu, 75% khá, giỏi; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp; từ 80% cán bộ đại đội, trung đội và tương đương huấn luyện giỏi...

Trung tướng Trần Hoài Trung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 cho rằng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hơn lúc nào hết, yêu cầu lực lượng vũ trang TP không ngừng nêu cao tinh thần cảnh giác, mài sắc ý chí chiến đấu, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Cùng với đó, bảo vệ an toàn các mục tiêu được phân công, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để TP.HCM vững bước là đầu tàu kinh tế của cả nước.

Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong đó có nhiệm vụ huấn luyện năm 2022.

Các lực lượng tham gia duyệt đội ngũ tại buổi lễ. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Theo ông Trung, cùng với làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, lực lượng vũ trang TP.HCM cần bám sát diễn biến dịch bệnh COVID-19 để điều chỉnh chương trình thời gian cho phù hợp.

Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ, nhất là về khả năng quản lý, điều hành và chất lượng huấn luyện bộ đội; làm tốt công tác động viên để bộ đội yên tâm, tích cực thi đua huấn luyện giỏi.

Các lực lượng tham gia duyệt đội ngũ tại buổi lễ. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu cho rằng, hơn lúc nào hết cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang TP phải đoàn kết, nỗ lực thi đua, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ TP vững chắc.

Cùng với đó, góp phần quan trọng vào việc vực dậy nền kinh tế và tạo đà bứt phá, tăng trưởng như trước đại dịch, bảo đảm an sinh xã hội của TP.HCM.

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/bo-tu-lenh-tphcm-ra-quan-huan-luyen-nam-2022-1045980.html