Bị nhà giàu ngoại quay lưng, đại gia ô tô Việt mất trăm tỷ mỗi ngày

ngày 11/06/2015

 Khi bị nhà giàu ngoại quay lưng, Hoàng Huy - đại gia ô tô Việt “bốc hơi” trăm tỷ đồng mỗi ngày.

Nóng nhờ khối ngoại


Năm 2014, cổ phiếu HHS của “đại gia ô tô Việt” - Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tăng rất mạnh. Nhưng tới cuối năm, HHS bất ngờ chững lại. Đến tháng 2/2015, HHS tăng tốc và lại trở thành một trong những cổ phiếu nóng nhất thị trường.

Một trong những nguyên nhân giúp HHS trở thành cổ phiếu nóng chính là việc nhà đầu tư nước ngoài mạnh tay mua vào HHS. Sau một thời gian dài mua ròng liên tục, khối ngoại đã sở hữu gần 25% cổ phần tại Hoàng Huy.

Trong đó, đáng kể nhất là Mutual Fund Elite. Ngày 25/5, Mutual Fund Elite đã tiếp tục mua vào gần 1,3 triệu cổ phiếu HHS, qua đó nâng số lượng cổ phiếu mà quỹ đang nắm giữ từ từ 6,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,13%) lên hơn 8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,27%).

đỗ hữu hạ
Ông Đỗ Hữu Hạ

Mutual Fund Elite tiếp tục là cổ đông ngoại lớn nhất tại Hoàng Huy với tỷ lệ sở hữu 7,27%. Cổ đông ngoại lớn thứ 2 tại doanh nghiệp này là The Ton Poh Thailand Fund. Đơn vị này hiện đang sở hữu 5,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,32% cổ phần tại Hoàng Huy.

Bên cạnh đó, thông tin về tình hình sáng sủa của Hoàng Huy cũng góp phần không nhỏ giúp HHS “thăng hoa”. Mới đây, HHS đã công bố kết quả kinh doanh tháng 5/2015 với nhiều số liệu “đẹp”.

Cụ thể, trong quý 1, doanh thu hợp nhất đạt 510 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 52 tỷ đồng. Như vậy lũy kế 5 tháng đầu năm, Hoàng Huy đạt 1.633 tỷ đồng doanh thu và 298 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 36% kế hoạch doanh thu và 54% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Kết quả là từ đầu tháng 2 tới ngày 8/6, HHS tăng 15.800 đồng/Cp, tương ứng 107,5% lên 30.500 đồng/Cp. Đà tăng mạnh mẽ này đã giúp vốn hóa thị trường của công ty Hoàng Huy tăng 1.753,73 tỷ đồng lên 3.385,36 tỷ đồng.

Đại gia ngoại quay lưng

Thực tế, kể từ phiên giao dịch 28/5 tới nay, khối ngoại đã quay đầu bán ròng 1,83 triệu cổ phiếu HHS, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty xuống còn 22,95%. Điều này đã gây ra những tác động không nhỏ tới đà tăng giá của HHS trong những phiên gần đây.

Mặc dù HHS hồi phục khi Hoàng Huy công bố thông tin tăng vốn và báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 khả quan nhưng trong 2 ngày 9/6 và 10/6, HHS bất ngờ giảm sàn. Nhiều người cho rằng chính động thái bán ròng của khối ngoại đã tác động đến HHS.

Chỉ trong 2 phiên giảm sàn, HHS đánh mất 4.000 đồng/CP và dừng ở mức 24.600 đồng/CP. HHS khiến vốn hóa thị trường của công ty Hoàng Huy giảm 444 tỷ đồng. Như vậy, mỗi ngày HHS “bay hơn” hơn 220 tỷ đồng.

Gia đình đại gia họ Đỗ là những người chịu mất mát nhiều nhất khi HHS bị nhà đầu tư quay lưng. Cụ thể, ông Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Hoàng Huy mất 97,5 tỷ đồng. Đỗ Hữu Hậu, con trai ông Hạ, người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị công ty mất 42,5 tỷ đồng.

Nguồn VTC News