Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo tầm xa

ngày 10/11/2014

Ngày 9/11 các lực lượng vũ trang Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Agni II, Đài tiếng nói nước Nga đưa tin.
 
Agni II là loại tên lửa đạn đạo, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và phạm vi tấn công hơn 2000 km.

Đường bay của tên lửa được theo dõi bằng radar, hệ thống quang điện tử và các trạm từ xa trên bờ biển.

tên lửa đạn đạo ấn độ
Tên lửa đạn đạo Agni II của Ấn Độ

Sau khi đạt độ cao 600 km tên lửa rơi xuống vùng biển Vịnh Bengal, gần mục tiêu định trước, Đài tiếng nói nước Nga dẫn nguồn truyền thống Ấn Độ cho biết.

Chiều dài của tên lửa hai giai đoạn Agni II là 20 m, trọng lượng khoảng 17 tấn. Trọng lượng đầu đạn là khoảng 1 tấn.

Trong khi đó, các mẫu tên lửa khác thuộc gia đình tên lửa Agni đã và đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Theo VTC News

{fcomment}