Cơ quan điều hành đã không xả quỹ bình ổn để giữ giá xăng mà chọn phương án tăng giá các mặt hàng này.
Bộ Công Thương vừa có văn bản chính thức điều chỉnh . Theo đó, Bộ này cho phép các doanh nghiệp tăng giá xăng 612 đồng/lít; xăng E5 cũng tăng 612 đồng/lít; dầu diezel tăng 576 đồng/lít, dầu hỏa tăng 513 đồng/lít và dầu mazut tăng 297 đồng/kg. Quyết định có hiệu lực từ 15h chiều 18.9.
Như vậy, giá xăng sau khi tăng được bán với giá 17.950 đồng/lít, xăng E5 là 17.455 đồng/lít, dầu diezel là 13.886 đồng/lít, dầu hỏa là 12.799 đồng/lít và dầu mazut là 9.648 đồng/kg.
Bộ nàycũng yêu cầu doanh nghiệp giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Bộ Công Thương cho biết, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày kể từ ngày 3.9.2015 đến hết ngày 17.9.2015 là 61,334 USD/thùng xăng RON 92; 59,809 USD/thùng dầu diezel; 59,205 USD/thùng dầu hỏa và 240,047 USD/tấn dầu mazut. Như vậy, Bộ Công Thương đã tăng giá bán tất cả các chủng loại xăng dầu theo đúng mức chênh lệch giá cơ sở của các mặt hàng này kỳ này so với giá cơ sở kỳ điều hành hôm 3.9.
Trước đó, từ đầu năm, RON 92 đã trải qua 7 lần giảm (tổng cộng 6.586 đồng) và 4 lần tăng (tổng cộng 5.040 đồng).Trong các đợt điều chỉnh nêu trên, mức giá cao nhất được ghi nhận ngày 19.6, khi một lít xăng RON 92 được bán với giá 20.710 đồng/lít. Nếu cộng mức tăng chiều nay (18.9) thì giá xăng giảm 7 lần, tăng 5 lần, tổng tăng là 5.652 đồng.
Nguồn 24h
-
Một học sinh bị đâm chết giữa phố
-
Vàng SJC giảm, vẫn cao hơn giá thế giới 4,5 triệu đồng/lượng
-
Bóng đá thời dịch COVID-19: Từ khán đài trống đến lệnh cấm bắt tay giao lưu
-
“Vùng 51” ở sa mạc lớn nhất châu Á
-
Hoàng Nam nhận cú sốc ở vòng 1 giải trẻ US Open
-
Doanh nghiệp Bằng Tường tìm đối tác phân phối, sản xuất xe đạp điện, chế biến thực phẩm
-
Bà mẹ hai con kiếm 160.000 USD/năm nhờ nghề tay trái
-
Tỷ phú đô la thích trồng rau
-
Hà Nội: Cận cảnh những chung cư cũ nguy hiểm phải di dân trong quý I/2022
-
Trường đại học không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước 16/9