Tử vong sau khi uống một ngụm `rượu vang trắng`

ngày 18/06/2015

Người đàn ông 50 tuổi đã chết sau khi gọi phục vụ ly rượu vang trắng tại một quán bar.
 
Chủ một quán bar đã bị bắt sau khi một khách hàng tử vong vì gọi ly rượu vang trắng nhưng quán đã rót nước rửa chén công nghiệp thay vì rượu.
 

Cảnh sát ở Tây Ban Nha đang điều tra vụ việc ông Andres Lorente, 50 tuổi tử vong vì uống nhầm nước rửa chén.
Chai rượu có chứa chất độc nhưng được cất trữ trong tủ lạnh khiến người phục vụ tưởng đó là rượu.

Đây là chất lỏng không mùi nên ông Lorente không phát hiện ra. Sau khi uống, ông được đưa đi cấp cứu bằng xe cứu thương đến một trung tâm y tế địa phương trước khi được đưa vào bệnh viện lân cận như tình trạng của ông xấu đi.

Ông chết vì bỏng nội khí quản, họng và dạ dày trước khi được đưa tới một trung tâm chuyên khoa ở Castellon.

Việc khám nghiệm tử thi đã được tiến hành sau đó.

Quan chức địa phương cho biết họ đã bắt giữ chủ quán bar trên nghi ngờ ngộ sát ông Lorente. Tuy nhiên, đã thả ông ta sau khi tra hỏi. Chủ quán sẽ bị thẩm vấn tiếp.

Quán bar đã được đóng cửa sau sự cố. Chai chứa nước tẩy rửa cũng được niêm phong và đưa đi phân tích.

Một nguồn tin thân cận cho biết: "Đây có thể là một thảm kịch do sơ suất chứ không phải cố ý. Nước tẩy rửa được để trong một chai rượu vang trống trong tủ lạnh đã gây nên hậu quả khủng khiếp dù ông Lorente chỉ uống một ngụm nhỏ”.

Nguồn VTC News