Theo quy định mới từ năm sau, cư dân biên giới (kể cả của nước láng giềng) phải nộp thuế xuất nhập khẩu và các loại thuế khác nếu hàng hóa có giá trị trên 2 triệu đồng.
Quyết định 52 mới ban hành về quản lý hoạt động thương mại biên giới và các nước có chung biên giới của Thủ tướng có những quy định chặt chẽ hơn về đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu tại khu vực này. Theo đó, thương nhân người nước ngoài được phép sang chợ Việt Nam buôn bán nhưng phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế liên quan xuất nhập khẩu để đảm bảo công bằng với các thương nhân Việt Nam.
Không chỉ vậy, cư dân biên giới khi mua bán, trao đổi hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu và các loại thuế khác (nếu có) với giá trị không quá 2 triệu đồng một người mỗi lượt trong một ngày và không quá 4 lượt một tháng. Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới do Bộ Công Thương ban hành.
"Cư dân biên giới" theo giải thích tại Quyết định 52, là công dân Việt Nam và nước có chung biên giới có hộ khẩu thường trú tại các khu vực biên giới; người có giấy phép của cơ quan công an tỉnh cho cư trú.
Hàng xuất khẩu dưới hình thức mua bán qua biên giới được hoàn thuế giá trị gia tăng. Hàng hóa mua bán qua biên giới của thương nhân phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm dịch y tế; kiểm dịch động vật, thực vật, kiểm dịch thủy sản; kiểm tra chất lượng hàng hóa; kiểm tra về an toàn thực phẩm.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.
Thanh Thanh Lan
Nguồn Vnexpress
-
Bánh Trung thu tự làm chưa hẳn an toàn
-
Công ty Mỹ gây chú ý vì biến da có hình xăm thành tác phẩm nghệ thuật
-
Phận "kiều nữ" hầu rượu, chỉ đi với khách Tây
-
Giá vàng hôm nay 18/3, lao dốc choáng váng rồi bật tăng trở lại
-
Camera hành trình tích hợp màn hình cảm ứng của GoPro
-
Quy định bất khả quan : "Phải xin phép mới được ghi hình CSGT" chính thức được hủy
-
Á hậu Huyền My làm ban giám khảo cuộc thi sắc đẹp
-
Samsung Galaxy S23 lộ giá bán tại Việt Nam
-
Tất cả ngân hàng niêm yết trong 2015: Khó đúng lộ trình!
-
Hàng loạt trung tâm thương mại đóng cửa, thị trường bán lẻ Việt còn `màu mỡ`?
