Với ưu điểm mật độ nuôi cá dày, dễ sống, tạp ăn, ngắn ngày… cá trê lai giúp nhiều hộ nông dân ở xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Hôm chúng tôi đến, đúng lúc chị Trần Thị Lai (thôn Phú Sơn 2, xã Hòa Khương) đang thu hoạch. Chị Lai cho biết, nhà chị có 4 ao (mỗi ao 500m2), mỗi năm thu hoạch 2 vụ. Đợt này, chị bán được 8 tấn cá, thu 200 triệu, trừ chi phí ra còn lại lãi 100 triệu đồng. Như vậy, mỗi năm 4 ao cá nhà chị thu lãi ròng 200 triệu đồng.

Trên địa bàn xã Hòa Khương, hộ nuôi nhiều cá trê lai nhất là ông Trần Hữu Chung. Nhà ông Chung có 5 ao, năm nào hộ gia đình ông cũng thu gần 20 tấn cá, tổng thu trên dưới nữa tỷ đồng. Đợt vừa rồi, ông Chung chỉ mới thu hoạch 1 ao đã có 4 tạ cá, thu về 100 triệu đồng.

Ông Lê Nha, phó chủ tịch Hội nông dân xã Hòa Khương cho biết, trước đây trên địa bàn xã có một số hộ nuôi cá trê tự phát. Sau khi thấy hiệu quả cao, nhiều người đã chuyển qua nuôi cá trê lại. Hiện trên địa bàn xã có khoảng 50 hộ đang nuôi cá trê lại.
“UBND xã cũng đã thành lập Tổ hợp tác sản xuất và dịch vụ nuôi cá nước ngọt gồm 17 thành viên.Nhiều hộ gia đình ở đây đã trở nên khá giả nhờ nuôi cá trê lai. Tuy nhiên để giàu lên, các hộ cần nhân rộng diện tích nuôi cá”.
Khánh Hồng
{fcomment}
-
HLV Lê Thụy Hải: `Đừng soi xét quá kỹ sai lầm của tuyển Việt Nam`
-
9 nam diễn viên Hoa ngữ trong tạo hình cổ trang: Ai khiến bạn 'ngày nhớ đêm mong'?
-
Thuê sát thủ giết chồng: Lĩnh án
-
Ngắm bon sai đu đủ giá chục triệu chơi Tết
-
Chính sách mua rẻ, bán rẻ: VN nhập gấp 3 lần từ TQ
-
Tranh thủ bão số 3, vận chuyển lậu 20.000 gà giống Trung Quốc vào Việt Nam
-
Dùng bột ăn mòn da tay để tẩy trắng dừa tươi ở Sài Gòn
-
`Choáng` với những mẫu Apple Watch `nhái` siêu tinh tế
-
9,9 triệu đồng cho một chiếc BPhone: Xa xỉ hay xứng đáng?
-
Cháy lớn sát cây xăng giữa lúc bão đổ bộ
