Thanh Hóa : Vụ tai nạn thương tâm "sập cổng trường tiểu học" làm 4 người chết, 1 người bị thương

ngày 29/08/2013

Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại trường Tiểu học thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung làm 4 người chết, 1 người bị thương.

 

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 11 giờ 30 ngày 29/8. Thông tin ban đầu được biết, vào thời điểm trên, một chiếc xe tải mang BKS 36C-02094 do lái xe Trần Văn Hải (SN 1992, ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) điều khiển chở xi măng chạy vào sân trường tiểu học thị trấn Hà Trung.

 

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi xe vào đổ hàng, lúc quay ra đi qua cổng, xe vướng vào cổng, kéo đổ sập cổng trường. Thời điểm vụ tai nạn xảy ra, trong cabin xe tải có 5 người, trong đó 4 người tử nạn, 1 người bị thương.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, học sinh trong trường đã nghỉ học nên may mắn không có thêm thương vong. Được biết trường Tiểu học thị trấn Hà Trung đang tiến hành tu sửa lại dốc cổng nên gọi mua xi măng.

Khối bê tông đổ sập đè bẹp cabin xe tải.
Khối bê tông đổ sập đè bẹp cabin xe tải.

Các nạn nhân tử vong được xác định là: Trần Văn Hải; Tạ Văn Hữu (SN 1972, xã Hà Phong, huyện Hà Trung); Nguyễn Văn Kỳ (SN 1964,  xã Hà Phong, huyện Hà Trung); La Văn Chung (SN 1963, xã Hà Phong, Hà Trung). Nạn nhân bị thương là Nguyễn Văn Quang (SN 1963, xã Hà Phong, Hà Trung).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 

Duy Tuyên

 


 

 

{fcomment}