Tàu Sunrise 689 vẫn chưa được phép khởi hành

ngày 14/10/2014

(VTC News) – Đến tối 13/10, tàu Sunrise 689 vẫn chưa được phép khởi hành, vị trí tàu neo đậu vẫn là phao neo số 0 mũi Gành Rái.

Chiều 13/10, đại diện VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cho biết buổi họp giữa các cơ quan chức năng liên quan về vụ tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công đã kết thúc.

Theo đó, hồ sơ vụ án được Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển giao chocơ quan điều tra chuyên trách làCơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thụ lý theo Luật tố tụng Hình sự.

Nơi bọn cướp giam giữ toàn bộ 18 thủy thủ đoàn tàu Sunrise 689.
Ảnh: Phan Cường

 

Theo thông lệ quốc tế, vụ việc liên quanvùng giáp ranh biên giới,cơ quan thụ lý ban đầu là nơi cập cảng đầu tiên nên bộ đội biên phòng là đơn vị chủ công tiến hành tiếp nhận sau đó chuyển sang cơ quan khác có thẩm quyền theo luật định.

“Hiện tại chưa thể kết luận được điều gì, chưa thể trả lời chính thức. Vụ việc đang trong giai đoạn điều tra, nếu có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan chức năng tiến hành khởi tố vụ án. Vụ việc xảy ra trên biển liên quan đến hợp tác nước ngoài do đó vấn đề điều tra cũng sẽ rất phức tạp” – vị đại diện VKS nói.

Được biết, về mặt thực tiễn cơ quan chức năng ghi lời khai những người liên quan, nhân chứng vụ việc, tình hình tin trình báo. Để xác minh vụ việc đó có hay không phải theo trình tự thủ tục Luật tố tụng và cơ quan tố tụng phải thực hiện các biện pháp theo quy định.

Theo trình báo của những thuyền viên tàu Sunrise 689, vào rạng sáng ngày 3/10 trên đường vận chuyển khoảng 5.000 tấn dầu diesel từ cảng Singapore về Việt Nam, đến khu vực vùng Singapore – Indonesia – Malaysia thì bị toán cướp biển khoảng 10 người bịt mặt mang súng, dao tấn công.

Sau đó, nhóm cướp biển uy hiếp dồn 18 thuyền viên vào một phòng để quản lý, giám sát. Trong quá trình bị cướp truy đuổi, có 2 thuyền viên bị thương tích.

Bọn cướp cắt đứt, phá hỏng mọi hệ thống liên lạc trên tàu như ra-đa, truyền dẫn, định vị, hệ thống điện, điện chiếu sáng, lục lọi, xới tung các hồ sơ, vật dụng trên tàu, cướp đi hầu như toàn bộ tài sản giá trị trên tàu, cũng như tài sản cá nhân như tiền, vàng, trang sức, kể cả thức ăn.

Tàu trôi tự do, lúc này định hướng trên tàu là chiếc la bàn điện duy nhất mà bọn cướp không phá hỏng. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, rạng sáng 9/10 bọn cướp ép buộc các thủy thủ trên tàu nổ máy để “cướp dầu” từ tàu Sunrise 689 sang tàu của bọn cướp. Số dầu bị cướp khoảng 1/3 (khoảng 1.500 tấn dầu, tương đương 2.000m3 dầu).

Bọn cướp dự tính “cướp dầu” thêm vài lần nữa nhưng đã bị thuyền trưởng cùng các thuyền viên phản ứng quyết liệt nên bọn cướp đã không dám tiến hành. Khoảng 30 phút sau đó, nhóm cướp lần lượt rời tàu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị tiếp nhận hồ sơ vụ tàu Sunrise bị cướp biển tấn công để điều tra theo thẩm quyền. Ảnh: Phan Cường

Sau đó, bằng chiếc điện thoại duy nhất giấu không cho bọn cướp lấy đi, đến khu vực có sóng điện thoại thuyền trưởng vội thông báo về công ty và các cơ quan chức năng như Cảnh sát biển, Hải quân... để hỗ trợ tiếp ứng.

Đến 14h ngày 9/10, tàu Cảnh sát biển đã cập mạn tàu Sunrise 689, những cá nhân bị thương tích được chữa trị, sơ cứu, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho các thủy thủ trên tàu.

Ngày 11/10 tàu Sunise 689 cập phao neo số 0 tại mũi Gành Rái (TP. VũngTàu), lực lượng cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành lấy lời khai thủy thủ đoàn. Cùng ngày, đại diện quản lý tàu Sunrise là Công ty CP thủy sản Hải Phòng có mặt, cung cấp các hồ sơ chứng cứ theo yêu cầu cơ quan chức năng.

Thông tin PV VTC News vừa nhận được, đến tối 13/10, tàu Sunrise 689 vẫn chưa được phép khởi hành, vị trí tàu neo đậu vẫn là phao neo số 0 mũi Gành Rái.

 

Theo VTC News

{fcomment}