Sếp lớn mảng Microsoft Windows dùng iPhone gây tranh cãi

ngày 28/01/2016

Một người chịu trách nhiệm phát triển hệ điều hành Windows của Microsoft lại sử dụng điện thoại iPhone của đối thủ, khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.

Trong kỳ nghỉ kéo dài 9 tháng của mình, Phó Chủ tịchmảng Microsoft Windows - ôngJoe Belfiore đã sử dụng iPhone để đăng tải một bức ảnh lên tài khoản Twitter khi đang ở Tokyo, Nhật Bản. Joe đóng vai trò như người lãnh đạo, người có nhiều tâm huyết với sự phát triển của Windows nên không khó hiểu khi ôngnhận phải những phản đối của người dùng dosử dụng sản phẩm của đối thủ.

Sếp lớn mảng Microsoft Windows dùng iPhone gây tranh cãi - 1

Bức ảnh Joe đăng tải bằng iPhone.

Tuy nhiên, trong bình luận gửi tới The Verge, Joe giải thíchrằng: Ông sử dụng smartphone của đối thủ là vì nhiều lý do. Thứ nhất, ông đang phát triển Windows thì ông phải sử dụng sản phẩm của đối thủ để tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu, từ đó hoàn thiện tốt hơn sản phẩm của mình.

Thứ hai, Microsoft không chỉ phát triển riêng Windows mà còn cócác ứng dụng độc lập khác. Công tymuốn đưa những sản phẩm này (như Cortana) lên cả thiết bị iOS và Android.

Theo Joe, "đó là việc làm cần thiết để hiểu rõ các sản phẩm đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới như iPhone và điện thoại Android", và "để hiểu được những lợi ích và hạn chế của một hệ sinh thái hoàn chỉnh như Windows, iOS hay Android, bạn phải sống với nó".

Trước đó, cả 2cựuCEO (Giám đốc điều hành) của Microsoft làSteve Ballmer và Bill Gates đều đã cấm các thành viên trong gia đình của mình sử dụng các sản phẩm của Apple. Cuộc chiến giữa Microsoft và Apple đến nay vẫn còn rấtkhốc liệt. Còn nhớ vào năm 2010, chính Microsoft đã tổ chứcmột đám tang giả cho iPhone để trêu đối thủ và chào mừng Windows Phone 7.

Nguồn 24h