Quân đội phát lệnh bắt Tổng thống Bolivia

ngày 11/11/2019

Phát biểu với truyền thông Bolivia, Luis Fernando Camacho, một lãnh đạo cấp cao của phe đối lập, xác nhận cảnh sát và quân đội đã phát lệnh bắt Tổng thống Evo Morales, đồng thời một chiến dịch tìm kiếm đang được tiến hành tại tỉnh Chapare, nơi được cho là ông Morales đang có mặt.

Theo một số nguồn tin, cảnh sát đã phong tỏa và tịch thu chiếc máy bay cá nhân của Tổng thống Morales tại Sân bay El Alto ở thủ đô La Paz. Chiếc máy bay này dường như có kế hoạch bay tới Argentina.

Trên trang mạng cá nhân, Tổng thống Morales lên án lệnh bắt giữ nói trên là hoàn toàn "bất hợp pháp". Ông cho biết, tư dinh của mình đã bị những kẻ quá khích tấn công bạo lực. Tổng thống Morales khẳng định đây là hành động chống lại nền dân chủ và là một cuộc đảo chính.

Cùng ngày, cảnh sát Bolivia đã bắt giữ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia.

Tổng thống Evo Morales

Trước đó vài giờ, Tổng thống Morales đã tuyên bố từ chức sau khi bị phản đối dữ dội vì kết quả cuộc bầu cử ngày 20/10.

Ông Morales cho biết, ông từ chức là vì muốn tốt cho Bolivia trong bối cảnh nước này chìm trong biểu tình suốt vài tuần qua và đã khiến 3 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

"Tôi cảm thấy nuối tiếc sâu sắc", ông Morales phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia, nói thêm rằng ông sẽ gửi thư từ chức tới Quốc hội trong vài giờ tới.

Ông Morales cũng không có kế hoạch rời Bolivia vì ông muốn người dân hiểu rằng ông không gian lận với ai, đồng thời yêu cầu những người cáo buộc ông vi phạm trưng ra bằng chứng.

Những người biểu tình và phe đối lập tại Bolivia đã cáo buộc các quan chức phụ trách bầu cử có hành động thao túng phiếu bầu nhằm mang lại lợi ích cho ông Morales. Ông Morales bác bỏ cáo buộc này và tuyên bố ông là người thắng cử.

Theo truyền thông phương Tây, chính Lực lượng vũ trang và cảnh sát Bolivia đã gây sức ép và yêu cầu nhà lãnh đạo Morales từ chức để giữ hòa bình cho đất nước.

"Trước sự leo thang xung đột, vì tính mạng và an toàn của người dân, cũng như bảo đảm thượng tôn hiến pháp, quân đội đề nghị Tổng thống xem xét từ chức để bảo đảm sự ổn định và vì tương lai của đất nước", Tư lệnh quân đội Bolivia Williams Kaliman đưa ra kiến nghị trên trong một thông điệp tại khu vực phía Nam thủ đô La Paz.

Quân đội cũng kêu gọi nhân dân và các thành phần tham gia biểu tình chấm dứt bạo lực, không gây đổ máu và nỗi đau cho các gia đình Bolivia.

Ông Morales là một trong những nguyên thủ quốc gia có thời gian nắm quyền lâu nhất ở Mỹ Latin với 14 năm. Ông là Tổng thống gốc bản địa đầu tiên của quốc gia này.

Hiện chưa rõ, ai sẽ trở thành Tổng thống mới vì Phó Tổng thống Linera cũng tuyên bố từ chức chỉ vài phút sau ông Morales.

Theo hiến pháp Bolivia, Chủ tịch Thượng viện nước này Adriana Salvatierra Arriaza, 30 tuổi, sẽ là người đảm nhiệm vai trò tổng thống. Tuy nhiên, hiện chưa rõ bà có đảm nhận vị trí này hay không vì bà cũng là thành viên trong đảng của ông Morales và đảng này đang bị phe đối lập phản đối dữ dội.

Ông Morales từ chức chỉ vài giờ sau khi ông cam kết các cuộc bầu cử mới sẽ được tổ chức lại.

Theo báo cáo của Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ (OAS), trụ sở tại Washington, Mỹ, cuộc bầu cử ngày 20/10 chứa đựng nhiều điểm bất thường và có nghi vấn chuyển hướng dữ liệu đến các máy chủ trái phép, thao túng dữ liệu trên hệ thống máy tính.

OAS kết luận rằng, kết quả cuộc bầu cử không đáng tin cậy và dường như bị điều khiển để có lợi cho ông Morales.


Nguồn: Báo Đất Việt