Một quan chức cao cấp của Philippines ngày 31/8 tiết lộ, quân đội Mỹ hiện muốn có quyền sử dụng các căn cứ quân sự tại Philippines trong một thời hạn dài, có thể lên đến 20 năm.

Mỹ và Philippines trong một cuộc tập trận chung.
Tiết lộ này được đưa ra vào lúc Washington và Manila đang ráo riết đàm phán về thỏa thuận cho phép lực lượng Mỹ đưa thêm binh lính, chiến hạm, chiến đấu cơ và các thiết bị khác trung chuyển qua Philippines, nơi đã từng có hàng chục ngàn lính Mỹ đồn trú cho đến năm 1992.
Trong một bản thông báo, Trợ lý Ngoại trưởng Philippines Carlos Sorreta, một nhà đàm phán phía Manila cho biết : “Đối với người Mỹ, họ thường có những thỏa thuận như thế, với một thời hạn là 20 năm. Trước mắt, phái đoàn thương thuyết Philippines đang mong muốn một thời hạn ngắn hơn nhiều.”
Ông Carlos Sorreta tuy nhiên không tiết lộ thời hạn cụ thể mà Philippines đề xuất trong phản đề nghị được đưa ra. Bản thông báo chỉ xác định rằng vấn đề thời hạn sẽ là “đối tượng để tiếp tục thảo luận”.
Vào lúc vòng đàm phán Mỹ Philippines về thỏa thuận tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ khởi sự tại Manila vào trung tuần tháng 8, Manila từng cho biết là thời hạn đề xuất đã được Hoa Kỳ đưa ra thảo luận. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp ngày 29/8 tại Washington, nhân vòng hai cuộc đàm phán, không thấy đề cập đến vấn đề này.
Bản sao biên bản cuộc họp được Bộ Ngoại giao Philippines công bố cho báo chí vào ngày 31/8 chỉ nói các bên đã tiếp tục thảo luận và đạt được tiến bộ đáng kể về hiệu lực, thời hạn, kết thúc, và sửa đổi. Biên bản cũng cho biết rằng các vòng tiếp theo của cuộc đàm phán trong tuần thứ hai của tháng 9 sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ.
Theo các giới chức trong chính quyền Philippines, việc Hoa Kỳ tăng cường hiện diện trên nước họ là một phần trong những nỗ lực của Manila nhằm xây dựng một nền quốc phòng đáng tin cậy vào lúc quốc gia Đông Nam Á này phải đối mặt với tranh chấp lãnh thổ trên biển với Trung Quốc.
Manila cáo buộc Bắc Kinh hung hăng áp đặt yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông, bao gồm cả vùng biển gần bờ biển Philippines.
Trong khi đó, Hoa Kỳ mong muốn đạt được với Philippines một thỏa thuận tương tự với những gì mà Mỹ đã có với Úc và Singapore, trong bối cảnh Washington tìm cách củng cố quan hệ của mình với toàn vùng Đông Nam Á, một phần trong chiến lược “xoay trục” của Mỹ.
Theo AFP
{fcomment}
-
Trình duyệt di động nào đang là "bá chủ" hiện nay?
-
Xperia Z5 màu hồng chính thức ra mắt
-
Galaxy S23 sẽ từ bỏ Exynos, dùng Snapdragon 8 Gen 2 trên toàn cầu?
-
Niềm vui của thủ khoa ĐH.GTVT được Bộ trưởng Đinh La Thăng "ưu ái"
-
Philips tung điện thoại pin chờ 73 ngày, giá gần 3 triệu đồng
-
Không dùng ngân sách chi tiếp khách bia rượu
-
Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
-
Cần 100 ngàn tỉ đồng để chống ngập cho Sài Gòn
-
Nhiều nơi có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT trên 97%
-
iPhone 12 và Samsung Galaxy S11 bất ngờ rò rỉ hình ảnh
