'Quân bài tẩy' của HLV Park ở tuyển U23 Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng

ngày 25/10/2021

Tiền vệ Lê Văn Đô tiếp tục nổ súng ở trận đấu nội bộ của U23 Việt Nam trước thềm vòng loại U23 châu Á 2022.

Ngày 24/10, HLV Park Hang-seo đã chia đôi lực lượng U23 Việt Nam đấu tập nội bộ để đánh giá phong độ của từng cầu thủ sau quá trình tập luyện.

U23 Việt Nam chia đội thi đấu nội bộ. Ảnh VFF

Động thái này cũng nhằm xác định đội hình tối ưu cho trận ra quân tại vòng loại U23 châu Á 2022 gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa, diễn ra vào ngày 27/10 tới.

Căn cứ lực lượng trong tay, HLV Park Hang-seo đã chia đôi đội hình, phân biệt bởi màu áo tập màu đỏ và màu tím.

Đội áo đỏ với sự quy tụ nhiều gương mặt được đánh giá trội hơn như thủ thành Văn Toản, hậu vệ Việt Anh, Thanh Bình, tiền vệ Văn Đô, Văn Xuân, Hữu Thắng, Hoàng Anh… đã tạo được thế trận tốt và có bàn thắng mở tỷ số ở đầu hiệp một sau pha dứt điểm từ chấm 11m của Văn Đô.

Văn Đô là cái tên đáng chú ý trong giai đoạn tập luyện vừa qua với sự thể hiện nổi trội ở hàng tiền vệ.

Cầu thủ Phố Hiến chơi thông minh, tư duy tốt, mạnh ở những tình huống xẻ nách đối phương rồi kiến tạo cho đồng đội.

Anh được đánh giá sẽ là quân bài quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của U23 Việt Nam ở giải đấu sắp tới.

Trở lại với trận đấu nội bộ, sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo hoán đổi một số vị trí giữa hai đội hình.

Tiền đạo Xuân Quyết từ đội áo đỏ chuyển sang đội áo tím đã quân bình tỷ số 1-1 bằng một pha bật cao đánh đầu đẹp mắt.

Tuy vậy, trước khi trận đấu tập khép lại, Văn Xuân bên phía đội đỏ đã lập siêu phẩm bàn thắng bàn một cú sút kỹ thuật ngoài vòng cấm, đưa bóng vào góc cao khung thành, ấn định tỷ số 2-1 cho đội áo đỏ.

Kết thúc trận đấu, HLV Park Hang-seo tỏ ra khá hài lòng về sự thể hiện của các cầu thủ.

Dự kiến, tuyển U23 Việt Nam sẽ còn 2 buổi tập, bao gồm một buổi làm quen sân thi đấu trước khi gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 27/10.

Hành trình vòng loại U23 châu Á của tuyển Việt Nam kết thúc bằng trận gặp Myanmar vào ngày 2/11.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/quan-bai-tay-cua-hlv-park-o-tuyen-u23-viet-nam-tiep-tuc-gay-an-tuong-d529834.html