Chuyên gia cảnh báo chỉ một sai lầm của ông Kim hoặc ông Trump có thể khiến xung đột leo thang thành Thế chiến 3, kéo cả Nga và Trung Quốc vào cuộc.
Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã liên tục trao đổi lời lẽ khiêu khích trong năm nay, làm dấy lên mối lo ngại xung đột hạt nhân có thể nổ ra trên bán đảo Triều Tiên.
Nga đã nhiều lần kêu gọi bình tĩnh trong khu vực và Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi nguy cơ xung đột sẽ rất "thảm khốc".
Nhưng nếu một cuộc xung đột hạt nhân nổ ra, liệu ông Putin sẽ đứng về phía nào?
Tờ Daily Star của Anh vừa có một bài phỏng vấn với chuyên gia về vấn đề Triều Tiên - tiến sĩ Leonid Petrov tại Đại học Quốc gia Úc – về câu hỏi trên.
Nga coi chương trình hạt nhân của Triều Tiên là điều gây "phiền toái và kích động", Petrov nói. Ông mô tả toàn bộ sự khiêu khích gần đây là "vết tích của Chiến tranh Lạnh" gây ra bởi "sự hoang tưởng".
Petrov cảnh báo chỉ một sai lầm của ông Kim hoặc ông Trump có thể khiến xung đột leo thang thành Thế chiến 3, kéo cả Nga và Trung Quốc vào cuộc.
Quân đội Triều Tiên diễu hành tại Bình Nhưỡng
Tuy nhiên, trong khi Trung Quốc nhiều khả năng ủng hộ Triều Tiên, ông Putin sẽ tránh "đối đầu công khai" với Mỹ.
Chuyên gia nhận định Nga không trực tiếp về phe Triều Tiên nhưng sẽ cung cấp hỗ trợ gián tiếp cho Trung Quốc.
"Nếu Triều Tiên bị tấn công, Trung Quốc sẽ vào cuộc, khôi phục lại sự cân bằng và giải cứu họ”, Petrov nói.
"Nga sẽ vui vẻ ủng hộ Trung Quốc về mặt hậu cần, nhưng có lẽ không trực tiếp, và Nga sẽ tỏ ra có thái độ công bằng trong xung đột."
Tiến sĩ Petrov thêm: "Nga đang tỏ ra thông cảm với Triều Tiên, nhưng đồng thời, Nga cũng rất phiền toái trước những những nỗ lực tạo vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
"Nga hiểu rằng Triều Tiên đang làm giúp họ một việc: giữ người Mỹ tránh xa khu vực.
"Nga và Trung Quốc không cần phải làm gì vì Triều Tiên giống như cảnh sát trưởng – lên tiếng mỗi khi có Mỹ và Hàn Quốc tập trận".
Căng thẳng gia tăng trong năm nay khi ông Trump và ông Kim ngày càng đưa ra nhiều lời đe dọa lẫn nhau. Tiến sĩ Petrov mô tả khu vực đang trong thời kỳ “đe dọa ổn định" và "mọi người đang cố gắng tránh đối đầu nhau".
Tuy nhiên, ông cảnh báo hiện nay chiến tranh có nguy cơ "leo thang không kiểm soát được từ sai lầm của con người, một sự hiểu lầm, phản ứng thái quá, hoặc hiểu nhầm từ phía bên kia".
Cụ thể, chuyên gia gợi ý về một “tên lửa không kiểm soát” hay "máy bay mất tích" có thể gây ra chiến tranh thế giới thứ 3.
Nguồn 24h
-
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra thông cáo chung về Biển Đông
-
Toyota 86 sau 10 năm chạy 82km, rao bán 900 triệu tại Kiên Giang
-
Đại án tham nhũng tại ALC II: 7 án tử hình, chung thân
-
Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam cần bao nhiêu casino?
-
Bệnh viện Thanh Nhàn : Thuốc thiếu, thuốc thừa, kê đơn “loạn xạ”
-
Nhật Bản nắng nóng, máy điều hòa không khí đeo lưng của Sony bán chạy 'như tôm tươi'
-
Vừa khởi nghiệp, vừa du lịch 20 nước
-
Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh trong tình hình Covid-19
-
Phó thủ tướng bức xúc khi nghe chuyện doanh nghiệp bị `hành`
-
Cách làm cà ri dứa mới lạ thơm ngon