Phát động cuộc thi viết về tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ

ngày 13/08/2019

Văn nghệ chào mừng Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 9. Ảnh: T.V

Cuộc thi được tổ chức với mục đích tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ.

Nội dung bài dự thi là những cảm nhận, kỷ niệm sâu sắc về đất nước, con người Ấn Độ và tình hữu nghị Việt -Ấn, thể hiện bằng hình thức văn xuôi không vượt quá 3.000 từ (đặc tả, ký sự, phóng sự, nhật ký,…) hoặc thơ, viết về Mahatma Gandhi. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng khuyến khích các tác phẩm có hình ảnh minh họa. (Thể lệ cụ thể của cuộc thi được đăng tải trên website Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ thành phố Hà Nội tại địa chỉ: vifa.org.vn).

Những bài dự thi sẽ được lựa chọn đăng tải trên website của Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ thành phố Hà Nội. Tác phẩm đạt giải sẽ được gửi đăng tại website của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Ấn Độ.

Ban tổ chức nhận các bài dự thi viết trong năm 2018 và 2019, hạn chót là ngày 30/12/2019. Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm 70 năm Cộng hòa Ấn Độ năm 2020.

Thí sinh có thể gửi bài dự thi về Văn phòng Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ thành phố Hà Nội, (P408, Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin và truyền thông, Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội) hoặc qua hòm thư điện tử:banchaphanhhoivietan@gmail.com.


Nguồn: Báo Thời Đại