Người tiêu dùng Đức thừa nhận họ đã phải cắt giảm chi tiêu khi đối mặt với lạm phát.

Người Đức hạn chế mua sắm trong bối cảnh lạm phát. Ảnh: EPA
Theo một cuộc thăm dò mới đây, người tiêu dùng Đức thừa nhận họ đã phải cắt giảm chi tiêu khi đối mặt với lạm phát, với 52% số người được hỏi cho biết họ đã cắt giảm danh sách mua sắm của mình chỉ còn những thứ thiết yếu.
Cuộc khảo sát với sự tham gia của 10.000 người tiêu dùng do nhóm nghiên cứu thị trường NielsenIQ thực hiện trước mùa mua sắm Giáng sinh năm nay cho thấy 44% người Đức đã từ bỏ thú vui mua sắm xa xỉ.
Hơn 31% cho biết họ ngừng đi ăn uống ở bên ngoài và chuyển sang tự nấu ăn, trong khi khoảng 30% cho biết họ ít đi mua sắm hơn. Chỉ 10% cho biết việc tăng giá không ảnh hưởng đến thói quen mua sắm của họ.
Chuyên gia Lothar Staiblin của NielsenIQ cho biết người tiêu dùng đang sử dụng các chiến lược tiết kiệm chi phí nhiều hơn, săn lùng hàng giảm giá và so sánh giá để đảm bảo rằng họ phải chi ít nhất.
Một số cho biết họ sẽ nghiêng về những lựa chọn rẻ hơn như chọn bơ thực vật thay vì bơ thường và nước máy thay vì nước khoáng đóng chai./.
Nguồn: bnews.vn
-
Vì sao tiến sĩ non kém, ra Hội đồng vẫn “thoát”?
-
NATO cảnh báo Nga sẽ phải 'trả giá' nếu sử dụng vũ lực với Ukraine
-
Sao V-League bỏ 4 tỷ sắm xe sang
-
Thủ tướng: Cầu Tình Yêu, đường bao biển có ý nghĩa quan trọng với Quảng Ninh
-
Ác mộng của phi công
-
Á hậu nhập viện cấp cứu sau khi bị ép đóng cảnh phòng the
-
Gài bẫy người dùng bằng chiêu trúng thưởng trong `tích tắc`
-
Đã có cửa `thoát` Trung, nông sản Việt đừng chỉ `hớt váng`
-
Lý do người Việt thích làm việc ở công ty nước ngoài
-
Giá đất cao nhất tại Hà Nội có thể lên 162 triệu đồng một mét vuông
