Ngoại trưởng Mỹ trở lại Việt Nam

ngày 06/07/2012

Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã rời Washington hôm 5/7 đến Pháp, Nhật Bản, Mông Cổ, Việt Nam, Lào, Campuchia, Ai Cập và Israel.

20120705235622 anh
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton. Ảnh: chroniclesofdelusion


Theo trang web Bộ Ngoại giao Mỹ, tại Paris ngày 6/7, bà Clinton sẽ tham dự cuộc họp Nhóm những người bạn Syria. Trong sự kiện này, bà sẽ tham vấn với các đồng sự nhằm tăng cường áp lực với chế độ của ông Assad và để ủng hộ các nỗ lực của đặc phái viên quốc tế, ông Kofi Annan nhằm chấm dứt bạo lực và tạo điều kiện cho sự chuyển đổi chính trị của Syria thời hậu Assad.

Ngoại trưởng Clinton sẽ tham vấn với các nhà lãnh đạo Pháp về bước đi tiếp theo tại Syria cũng như một số vấn đề toàn cầu cùng quan tâm.

Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới Tokyo tham dự Hội nghị về Afghanistan hôm 8/7. Đây là nơi bà sẽ khẳng định lại cam kết của Mỹ với người dân Afghanistan và cùng tham gia cộng đồng quốc tế để hỗ trợ nhu cầu phát triển của nước này cho một “thập niên chuyển đổi” bắt đầu từ 2015.

Sau Mông Cổ, ngày 10/7, Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Việt Nam, hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao. Tại đây, bà sẽ chứng kiến việc ký kết một số thoả thuận về trao đổi giáo dục, thoả thuận thương mại và tiếp xúc với các đại diện của cộng đồng kinh doanh Mỹ, Việt Nam.

Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Vientiane ngày 11/7. Đây là chuyến thăm lịch sử của một ngoại trưởng Mỹ đến Lào trong vòng 57 năm. Bà Clinton sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Thongsing Thammavong và các quan chức chính phủ cấp cao khác của Lào. Hai bên sẽ thảo luận nhiều lĩnh vực song phương cũng như khu vực, bao gồm cả Sáng kiến Hạ nguồn Mekong và các nỗ lực hội nhập của ASEAN.

Bà Clinton đến Phnom Penh vào ngày 11/7 để tham dự các hội nghị khu vực, bao gồm Diễn đàn Khu vực ASEAN, hội nghị ngoại trưởng, hội nghị sau hội nghị bộ trưởng Mỹ-ASEAN. Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ đồng chủ trì hội nghị Sáng kiến Hạ nguồn Mekong… cũng như tham gia các cuộc gặp song phương với lãnh đạo cấp cao Campuchia.

Tháng 7/2010, bà Clinton đã có chuyến thăm đến Hà Nội để tham dự hội nghị ASEAN và các hoạt động kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ.

Thái An