Chính phủ Đài Loan đang tiến hành điều tra xung quanh những cáo buộc cho rằng hãng điện thoại Xiaomi đã thu thập trái phép thông tin người dùng thông qua các thiết bị được bán tại đây.
Theo Reuter, các cơ quan chính quyền của Đài Loan đang tiến hành một cuộc điều tra có liên quan tới hãng điện thoại Trung Quốc, Xiaomi. Được biết, cuộc điều tra này nhằm làm rõ vấn đề liệu người dùng tại đây có bị thu thập thông tin một cách trái phép thông qua các loại điện thoại của Xiaomi hay không.
Sau 3 tháng tới, cuộc điều tra này sẽ có kết quả, nếu bị buộc tội, các loại điện thoại của Xiaomi sẽ bị cấm bán tại Đài Loan. Cách đây không lâu dịch vụ OTT Naver cũng bị cấm sử dụng vì lý do tương tư.
Trung tuần tháng 7 vừa qua, mẫu smartphone Redmi Note của Xiaomi bị phát hiện cài sẵn ứng dụng ngầm, có khả năng đồng bộ hóa và tự sao lưu dữ liệu gồm tin nhắn SMS, hình ảnh, nội dung đa phương tiện để gửi về máy chủ đặt tại Trung Quốc.
Ứng dụng này được cài đặt mặc định vào máy và người dùng không thể xóa được. Ngoài ra dữ liệu chỉ được gửi đi khi máy kết nối Wi-Fi, còn ở chế độ 3G không thực hiện gửi, để không bị người dùng phát hiện.
Sau đó, lãnh đạo của Xiaomi đã lên tiếng thừa nhận hành vi "gián điệp" với lý do được cho là xuất phát từ hệ thống đám mây của hãng. Tuy nhiên, sự cố này càng làm dấy lên thêm quan ngại về khả năng an toàn thông tin khi tiếp xúc với các thiết bị công nghệ, đặc biệt là smartphone có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Theo Reuter, các cơ quan chính quyền của Đài Loan đang tiến hành một cuộc điều tra có liên quan tới hãng điện thoại Trung Quốc, Xiaomi. Được biết, cuộc điều tra này nhằm làm rõ vấn đề liệu người dùng tại đây có bị thu thập thông tin một cách trái phép thông qua các loại điện thoại của Xiaomi hay không.
![]() |
| Redmi Note, smartphone bị phát hiện âm thầm thu thập trái phép thông tin người dùng |
Trung tuần tháng 7 vừa qua, mẫu smartphone Redmi Note của Xiaomi bị phát hiện cài sẵn ứng dụng ngầm, có khả năng đồng bộ hóa và tự sao lưu dữ liệu gồm tin nhắn SMS, hình ảnh, nội dung đa phương tiện để gửi về máy chủ đặt tại Trung Quốc.
Ứng dụng này được cài đặt mặc định vào máy và người dùng không thể xóa được. Ngoài ra dữ liệu chỉ được gửi đi khi máy kết nối Wi-Fi, còn ở chế độ 3G không thực hiện gửi, để không bị người dùng phát hiện.
Sau đó, lãnh đạo của Xiaomi đã lên tiếng thừa nhận hành vi "gián điệp" với lý do được cho là xuất phát từ hệ thống đám mây của hãng. Tuy nhiên, sự cố này càng làm dấy lên thêm quan ngại về khả năng an toàn thông tin khi tiếp xúc với các thiết bị công nghệ, đặc biệt là smartphone có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Nguồn: VTC News
{fcomment}
Tin nên đọc
-
Sáng 30/8, Hà Nội thêm 23 ca Covid-19
-
Bắt một đại gia thủy sản
-
Hé lộ hệ sinh thái sản phẩm 2022 của Apple
-
Thủ khoa đại học vẫn phải chấp hành lệnh nhập ngũ!
-
3 bé chết sau tiêm: Tủ bảo quản mất điện
-
Đua nhau săn “Vũ nữ chân dài” làm quà biếu Tết
-
Đốt rơm rạ... đốt luôn cả xe ô tô
-
Ngân hàng Nhà nước chưa tính chuyện tăng lãi suất tiền đồng
-
Tất bật trên những ruộng hoa chờ Tết
-
Bắc Ninh : Mập mờ trong mối quan hệ tín dụng giữa NH Sacombank công ty CP thép Hương Thịnh cùng với 11 chiếc sổ đỏ

