Lý do HAGL tin không bị phạt 200 triệu

ngày 19/12/2014

HAGL không cử đội bóng dự giải U19 Quốc gia 2015 vì bị vỡ kế hoạch do VFF có những điều chỉnh.

Như tin chúng tôi đã đưa, vòng loại giải U19 Quốc gia 2015 sẽ khởi tranh từ ngày 8/1 đến 1/2/2015 với sự tham gia của 20 đội bóng đến từ các lò đào tạo danh tiếng của cả nước và được chia thành 4 bảng. Tuy nhiên, trong số này không có lứa U19 của lò đào tạo HAGL.
Sự vắng mặt của đàn em Công Phượng ở giải U19 Quốc gia là điều đáng tiếc (Ảnh: Quang Minh)
Sự vắng mặt của các đàn em Công Phượng, Tuấn Anh… làm dấy lên thông tin đội bóng phố Núi có thể bị VFF phạt 200 triệu theo quy chế. Đó là quy chế 33, Quy định xử phạt của VFF, nếu CLB tham gia giải Vô địch Quốc gia có đội bóng thuộc thành phần tham gia giải mà không đăng ký tham dự sẽ bị phạt số tiền lên đến 200 triệu đồng.

Trả lời VTC News về vấn đề này, Giám đốc điều hành CLB HAGL Huỳnh Mau cho biết: “Chúng tôi không cử đội tham dự vì bị vỡ kế hoạch VFF. Giải U19 Quốc gia năm 2014 quy định đối tượng tham dự là các cầu thủ sinh năm 1995 trở về sau, vậy đến năm 2015, theo lẽ thường đối tượng tham dự phải là các cầu thủ sinh năm 1996.

Thế nhưng cách đây hơn 2 tuần, không hiểu vì lý do gì, chúng tôi nhận được thông báo của VFF về việc thay đổi đối tượng. Theo đó, các cầu thủ sinh từ năm 1997 mới được đá giải năm 2015.

Cứ cho là VFF có thể thay đổi điều lệ giải song họ cần phải thông báo sớm để các CLB chuẩn bị lực lượng. Đằng này tới mãi ngày 2/12/2014 mới gửi thông báo trong khi ngày 8/1/2015 giải khởi tranh thì làm sao chúng tôi chuẩn bị được”.

Cũng theo Giám đốc điều hành CLB HAGL ngoài HAGL còn có Quảng Nam cũng buộc phải thông báo không tham dự giải vì lý do tương tự.

HAGL sẽ sớm có văn bản gửi VFF để nói rõ hơn về điều này. Và với văn bản này, ông Mau tin rằng, HAGL sẽ không bị phạt 200 triệu theo quy chế.

Theo VTC News

{fcomment}