Ngày 26.6, Bộ Kế hoạch và đầu tư công bố tăng trưởng GDP (tổng sản phẩm trong nước) 6 tháng đầu năm nay là 6,28% trong khi con số được đưa ra mới chỉ 2 ngày trước đó là 6,11%.
Trả lời thắc mắc của báo chí chiều 26.6 về việc ngày 24.6, Bộ Kế hoạch và đầu tư đưa ra con số tăng trưởng GDP (tổng sản phẩm trong nước) 6 tháng đầu năm nay là 6,11% nhưng chỉ hai ngày sau lại công bố GDP tăng 6,28%, ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê cho biết, “không phải 2 ngày, GDP “nhảy” thêm 0,17% mà là chiều nay, chúng tôi mới công bố con số GDP 6 tháng năm nay chính thức tăng 6,28%”.

Ảnh minh họa
Theo Tổng cục Thống kê, GDP 6 tháng đầu năm nay đã tăng cao nhất so với cùng kỳ từ năm 2010. Trong đó, quý I tăng 6,08%, quý II tăng 6,44%.
Ông Hà Quang Tuyến - Vụ trưởng Vụ Thống kê tài khoản quốc gia cũng giải thích thêm rằng, sự chênh lệch này do số liệu 6,11% là ước tính nhanh cuối tháng 5 vừa qua để phục vụ việc đánh giá xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016, còn con số chính thức giờ mới được công bố. “6,28% là con số được tính toán lại cụ thể, chính xác chứ không phải thích số nào cho ra số ấy” - ông Tuyến nói.
Trong mức tăng chung, cơ quan thống kê thông báo, ngành có đóng góp lớn nhất là chế biến, chế tạo (đóng góp 1%), tiếp đến là bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô xe máy, khai khoáng. Tăng trưởng nửa đầu năm nay chủ yếu do công nghiệp chế biến - chế tạo, khai khoáng và một số ngành thương mại, tài chính ngân hàng…
Nguồn 24h
-
Thiên nhiên 'đùng đùng' nổi giận, thảm họa tận thế có xảy ra?
-
Thời tiết ngày Quốc tế phụ nữ 8/3: Miền Bắc nắng đẹp, chỉ lạnh về đêm và sáng
-
Đồng hồ Citizen BM6772-05A - Góp phần kiến tạo cuộc sống “xanh”
-
Landwind E31 - Xe thể thao đa dụng "tạp chủng"
-
Kiều Minh Tuấn suýt bỏ nghề vì mãi không nổi tiếng
-
Phẫu thuật tách thành công cặp đôi song sinh dính liền ít tuổi nhất
-
Xử kẻ đi cướp vì... "quá nghèo"
-
London sắp mất ngôi vương trung tâm tài chính toàn cầu
-
Nữ sinh mê thiết kế cầu vì... sợ đi đò
-
Nợ công 100 tỷ đô chẳng là gì so với nguồn lực quốc gia!
