Hộ chiếu ở Triều Tiên là một trong những loại giấy tờ xa xỉ bởi chính quyền Kim Jong-un nghiêm cấm người dân rời khỏi đất nước.

Hộ chiếu Triều Tiên.
Chỉ có một số ít người được cấp hộ chiếu nếu có lý do chính đáng như thăm người thân ở Trung Quốc hoặc đi học ở nước ngoài. Những người may mắn hoặc có đủ tài chính mới được cấp hộ chiếu thông thường. Giấy tờ này chỉ được cầm tạm thời và phải nộp lại sau khi trở về.
Triều Tiên cũng có hộ chiếu công vụ, ngoại giao cấp cho các chính trị gia và quan chức kinh tế. Nhưng hộ chiếu này chỉ có giá trị trong 5 năm và cũng phải nộp lại sau mỗi chuyến đi.
Vì những lý do như vậy, hộ chiếu Triều Tiên được coi một trong những tài liệu bí ẩn nhất trên thế giới.
Trang đầu tiên cho thấy biểu tượng quốc gia một bên và bên kia dòng chữ khẳng định quyền lợi của người sở hữu hộ chiếu:
“Người cầm hộ chiếu này được sự bảo vệ của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Những cá nhân liên quan được yêu cầu cho phép người mang hộ chiếu tự do đi lại mà không bị cản trở, cung cấp sự hỗ trợ và bảo vệ nếu cần thiết”.

Trang đầu tiên trong hộ chiếu phổ thông Triều Tiên.
Theo trang Passport Index, hộ chiếu Triều Tiên chỉ được chấp nhận nhập cảnh ở 41 quốc gia, nằm trong số những hộ chiếu yếu thế nhất trên thế giới.
Đa số các khu nghỉ dưỡng ở Triều Tiên phải hối lộ quan chức để giấy tờ của họ được chấp thuận. Điều đó có nghĩa là một tấm hộ chiếu có thể có giá lên tới 3.000 USD. Số tiền này là giấc mơ tại một quốc gia thường xuyên xảy ra tình trạng đói nghèo.
Người dân Triều Tiên có thể phải tích cóp trong ít nhất 40 năm trước khi nộp đơn xin cấp hộ chiếu. Thời gian cấp hộ chiếu thường mất hơn 6 tháng.

Hộ chiếu Triều Tiên tuân thủ theo đúng quy tắc quốc tế.
Dĩ nhiên, chính quyền Triều Tiên cũng phải tuân theo các quy tắc quốc tế. Nếu không, hộ chiếu có thể bị coi là không hợp lệ. Do đó, hộ chiếu Triều Tiên cũng không khác mấy so với hộ chiếu của các quốc gia khác, bao gồm 36 trang.
Triều Tiên hiện đang kiểm soát chặt chẽ số lượng công dân đến Trung Quốc thăm người thân. Thị thực đã không được cấp kể từ hồi tháng Ba, trước làn sóng những người bỏ trốn, không quay lại Triều Tiên có chiều hướng gia tăng.
Bên cạnh đó, nhiều người Triều Tiên đã hối lộ quan chứcTrung Quốc để được cấp giấy tờ xác nhận nhân thân, nhằm qua biên giới buôn bán và mang hàng hóa trở về bán tại quê hương.
Nguồn 24h
-
Lần gần nhất SLNA phải tham dự vòng chung kết ngược là khi nào?
-
Lịch thi vào lớp 10 các trường THPT chuyên ở Hà Nội
-
Chi tiết Mazda3 phiên bản kỷ niệm 100 năm tại Việt Nam
-
4 trường hợp nhất thiết không ăn đậu xanh để tránh mang họa
-
Bitcoin giảm hơn 30% giá trị từ đầu năm
-
Ly kỳ sự nghiệp kinh doanh của một `cựu` trùm cướp biển
-
Dùng súng cướp ngân hàng ở Trà Vinh: Nghi phạm đưa cho vợ 130 triệu đồng
-
Nhìn lại phiên đấu giá đất Thủ Thiêm bị chuyên gia nhận định gây 'nhiễu loạn thị trường'
-
Doanh nghiệp lấy tàu cá làm "phao"
-
Nhiều đại gia quyết định bán đồng hồ
