CPI tháng 7 tăng thêm 0,27% do đợt điều chỉnh tăng giá xăng của Bộ Tài chính vào ngày 14-6 và ngày 28-6.
Các đợt tăng giá xăng dầu trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua khiến chỉ số CPI tháng 7/2013 tăng 0,27% so với tháng trước. Tuy nhiên, theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2013 của Tổng cục Thống kê, CPI tháng 7 tăng chủ yếu do 2 đợt điều chỉnh tăng giá xăng của Bộ Tài chính vào ngày 14-6 và ngày 28-6. Hai đợt điều chỉnh này làm chỉ số giá của nhóm xăng dầu tăng thêm 2,38% so với tháng trước. Đối với đợt tăng giá xăng dầu gần đây nhất vào ngày 17/7 chưa làm ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số giá tháng này mà dự kiến sẽ ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng của tháng 8.
Bên cạnh đó, Tổng cục Thống kê cho biết do mức lương tối thiểu khu vực hành chính, sự nghiệp được điều chỉnh tăng lên 1.150.000 đồng từ ngày 1-7 cũng là nhân tố tác động đến mức tăng chung của chỉ số giá.

CPI tháng 7 tăng thêm 0,27% do đợt điều chỉnh tăng giá xăng của Bộ Tài chính vào ngày 14-6 và ngày 28-6 (Ảnh minh họa)
Ngoài thông tin trên, trong báo cáo , Tổng cục Thống kê còn cho biết tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký trong 7 tháng đầu năm đạt 11,91 tỉ USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo, số vốn này tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Cụ thể, vốn FDI đăng ký vào ngành này đạt 10,44 tỉ USD, chiếm 87,6% tổng lượng vốn đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản chỉ chiếm 4,9%, đạt 580,8 triệu USD. Còn lại, các ngành khác của nền kinh tế Việt Nam được đầu tư 7,5% tổng lượng vốn FDI trong 7 tháng đầu năm, đạt 889,3 triệu USD.
Trong 7 tháng đầu năm 2013, Singapore tiếp tục đầu tư 2,48 tỉ USD vào Việt Nam, chiếm 35,9% tổng vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới được cấp phép. Trong các quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới, Singapore vẫn tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam.
Báo cáo cũng thống kê biến động của chỉ số giá vàng và ngoại tệ trong tháng 7/2013. Theo đó, chỉ số giá vàng đã giảm được 6,28% so với tháng 6, giảm 20,43% so với kết quả của tháng 12/2012. Ngược lại, chỉ số ngoại tệ (USD) tăng 1,42% so với cùng kỳ năm trước – báo cáo của Tổng cục thống kê cho biết.
Lưu Thủy (Khampha)
{fcomment}
-
Các trường công bố quy định riêng về tuyển thẳng
-
Đàm phán thương mại Mỹ - Trung tiếp tục bế tắc
-
Bác sĩ căng thẳng rút cọc gỗ 1m xuyên qua người đàn ông Quảng Ninh
-
Siết đầu tư công: Có khả thi?
-
NHNN đang muốn coi USD như một loại tài sản
-
Những người con tài ba của các tỷ phú thế giới
-
7 quốc gia tiêu thụ nhiều xe hybrid nhất toàn cầu
-
Chuyện không ngờ đằng sau vai siêu anh hùng Captain America
-
So kè Hyundai Genesis 2015 và Nissan Maxima 2016
-
HLV Heerenveen gây tranh cãi về quyết định thay người
