Giá vàng hôm nay 10/4: Ồ ạt mua vào, vàng lên đỉnh của gần 3 tuần

ngày 10/04/2019

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 1.302 USD/ounce, tương đương với mức giao dịch cuối giờ chiều phiên trước đó. Tuy nhiên, so với cùng giờ sáng qua, vàng vẫn tăng 3 USD. Đây cũng là mức cao nhất kể từ 28/3.

Vàng đang lấy lại đà tăng mạnh sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump sẽ áp thuế lên 11 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU).

Ông Trump cho rằng Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đang trợ giá cho hãng Airbus và điều này ảnh hưởng tiêu cực đến Mỹ.

"Mỹ sẽ áp thuế lên 11 tỷ USD hàng hóa EU. EU đã lấy mất lợi thế của Mỹ trong thương mại suốt nhiều năm. Họ sẽ sớm phải dừng lại", ông Trump viết trên Twitter.

Ngay sau đó, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã công bố danh sách hàng hóa châu Âu có thể bị áp thuế nhập khẩu mức cao, từ máy bay thương mại cỡ lớn đến sản phẩm từ sữa.

Đại diện Thương mại Mỹ - Robert Lighthizer cho biết, mục tiêu cuối cùng của Mỹ là đạt thỏa thuận với EU, nhằm chấm dứt tất cả chính sách trợ giá không tuân theo quy định của WTO đối với máy bay dân sự cỡ lớn. "Khi EU ngừng các hoạt động gây thiệt hại này, thuế bổ sung của Mỹ có thể được gỡ bỏ" ông này cho biết trong thông báo. Vàng cũng được trợ giúp sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm 2019 từ 3,5% xuống còn 3,3%.

IMF cũng cắt giảm đáng kể dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ trong năm 2019 xuống còn 2,3% so với dự báo 2,5% đưa ra hồi tháng 1/2019. Thậm chí IMF còn điều chỉnh dự báo tăng trưởng này xuống còn 1,9% trong năm 2020.

So với cùng giờ sáng qua, vàng đã tăng 3 USD.

Với trong nước, đầu giờ sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài gòn niêm yết vàng SJC mua vào bán ra ở mức 36,41 -36,56 triệu đồng/lượng, tăng 40.000 đồng/lượng so với chốt phiên gần nhất.

Vàng Phú Quý sáng nay tăng 20.000 đồng/lượng so với cuối phiên trước và hiện ở mức 36,45 -36,55 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện công bố tỷ giá trung tâm là 22.989 đồng/USD, giảm 4 đồng/USD so với phiên gần nhất.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá từ 23.150 -23.250 đồng/USD, chưa đổi so với phiên trước. 

Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết chiều mua và bán ra từ 23.160 -23.240 đồng/USD, giữ nguyên so với chốt phiên gần nhất.

Nguồn 24h