Đoàn hộ tống ông Tập Cận Bình ở nước ngoài lớn mức nào?

ngày 10/11/2017

Chỉ riêng quá trình chuẩn bị máy bay, tuyển chọn phi hành đoàn cho ông Tập đã kéo dài hơn 1 tháng.

Đoàn hộ tống ông Tập Cận Bình ở nước ngoài lớn mức nào? - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đến thăm Indonesia 2013

Ngày 12-13.11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam sau khi tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng.

Nhiều người đặt câu hỏi đoàn tùy tùng của ông Tập ở nước ngoàisẽ “hoành tráng” đến mức nào? Những ai được phép ngồi cùng máy bay với ông? Trong một bài viết của báo Trung Quốc China Daily,những câu hỏi trên đều được trả lời.

Bao nhiêu người được ngồi trong máy bay của Chủ tịch Trung Quốc?

Dưới 100 người

Theo Lu Peixin, người từng làm việc tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc, dựa trên kinh nghiệm của ông trong những chuyến thăm trước, máy bay chở ông Tập đi công du nước ngoài có khoảng 40 đến 50 người.

Khi ông Tập đến thăm Nga lần đầu tiên vào năm 2013, Tân Hoa Xã cho biết số người hộ tống ông còn ít hơn con số trên. Điều này có nghĩa là ông Tập có thể đã giảm bớt số người đi cùng.

Máy bay của ông Tập đặc biệt thế nào?

Không có "máy bay đặc biệt" cho nhà lãnh đạo Trung Quốc. Những máy bay này do hãng hàng không Air China cung cấp, theo China Daily.

Theo Lu Peixin, Air China cung cấp một chiếc Boeing 747 hai tầng cho chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập. Những chiếc máy bay này cũng được sử dụng để chở khách trong những ngày bình thường.

Lu thêm rằng quá trình chọn phi hành đoàn, lắp đặt thiết bị và kiểm tra an ninh kéo dài hơn 1 tháng.

Đoàn hộ tống ông Tập Cận Bình ở nước ngoài lớn mức nào? - 2

Minh họa một máy bay của Air China dành cho các chuyến thăm nước ngoài của ông Tập

 

Một máy bay như vậy sẽ được chia làm bốn phần.

Khoang ngồi của ông Tập nằm ở phía trước, bao gồm phòng khách, phòng ngủ và phòng làm việc, chiếm 1/3 diện tích máy bay.

Sau đó là khoang của các bộ trưởng, "giống như khoang hạng sang của máy bay chở khách", theo Lu.

Khoang thứ ba dành cho những người ở cấp bộ ban ngành, "cũng rộng rãi và giống như khoang hạng nhất".

Phần cuối của máy bay dành cho những người còn lại, tương tự như khoang khách của máy bay bình thường.

Những ai thườngđi cùng Chủ tịch Trung Quốc?

1. Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện

Bà Bành đã đi cùng ông Tập trong 10/14 chuyến thăm nước ngoài kể từ khi ông nhậm chức, bài báo năm 2015 viết.

Lu Peixin cho biết lịch trình của bà Bành sẽ được Bộ Ngoại giao bố trí riêng nếu bà đi với ông Tập. Ngoài ra, Bộ này cũng thường bổ nhiệm một nữ quản lý, nữ thông dịch viên và một nữ nhân viên an ninh để hộ tống bà.

Đoàn hộ tống ông Tập Cận Bình ở nước ngoài lớn mức nào? - 3

Ông Tập đến thăm Sri Lanka hồi năm 2015

2. Ba đại biểu cấp nhà nước

Theo ông Lu, nhóm này gồm giám đốc văn phòng nghiên cứu chính sách của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, giám đốc văn phòng tổng hợp của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và một quan chức hội đồng nhà nước phụ trách ngoại giao.

3. Quan chức cấp bộ

Bộ trưởng Bộ ngoại giao, người đứng đầu Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia và Bộ trưởng Thương mại là một vài trong những quan chức hộ tống Chủ tịch Trung Quốc đi công du nước ngoài.

Lu Peixin nói rằng người đứng đầu các phòng ban có liên quan cũng sẽ đi với ông Tập nếu cần.

Chủ tịch Trung Quốc thường đề cập đến nhiều chủ đề trong chuyến thăm của ông, ví dụ như bảo vệ môi trường và an ninh mạng. Do đó, người đứng đầu phòng ban có liên quan sẽ được đi theo.

“Danh sách những người đi cùng ông Tập không chỉ được quyết định dựa trên mối quan hệ hai nước mà còn cả quan hệ kinh doanh, những vấn đề sẽ được giải quyết trong chuyến thăm”, ông Lu nói.

4. Những người khác:

Ngoài ra, các thư ký, nhân viên an ninh và nhà báo cũng sẽ đi cùng ông Tập.

Theo ông Lu, đoàn hộ tống còn bao gồm hơn 20 người trong phi hành đoàn: phi công, tiếp viên, thợ máy, quản lý.

Vì hầu hết chuyến thăm nước ngoài đều là các chuyến bay dài, “toàn bộ phi hành đoàn được chia thành hai nhóm và sẽ thay nhau làm việc”, Lu nói.

 

Nguồn 24h