Đề nghị truy tố "băng cướp chặt tay"

ngày 24/07/2013

Công an Tp.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp để đề nghị truy tố băng cướp máu lạnh, chuyên chặt tay nạn nhân rồi cướp.

 

 

Chiều 23/7, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố băng cướp chặt tay cướp xe SH gây chấn động dư luận trong thời gian qua.

Các bị can bị truy tố về tội "cướp tài sản" gồm Hồ Duy Trúc (SN 1993), Nguyễn Hoàng Phương (SN 1993), Trần Thanh Tuyền (SN 1991, một tiền án). Các bị can này đều quê ở Ninh Thuận. 2 bị can còn lại là Trần Văn Luông (SN 1988, quê Bến Tre), và Huỳnh Thanh Sơn (SN 1982, quê Tây Ninh).

Ngoài ra, Huỳnh Bảo Anh (SN 1968, ngụ Q.Tân Phú, 5 tiền án) cũng bị truy tố về tội “cướp tài sản” và “tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Đề nghị truy tố

Băng cướp máu lạnh gây ra 17 vụ cướp táo tợn

Liên quan tới vụ án, Cao Danh Hưng (SN 1983, trú tỉnh Nghệ An) và Đàm Văn Võ (SN 1990, quê Nghệ An) bị điều tra về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo kết luận điều tra, băng cướp do Trúc cầm đầu đã gây ra hàng loạt vụ đâm chém người, cướp tài sản trên địa bàn Tp.HCM. Những tên cướp này đều dính nhiều tiền án; đặc biệt Nguyễn Hoàng Phương bị Công an tỉnh Ninh Thuận truy nã về tội "cướp tài sản", đã bỏ trốn vào Tp.HCM thành lập băng cướp mới.

Đề nghị truy tố

Hung khí băng cướp sử dụng để đi “ăn hàng”

Tại cơ quan điều tra, Trúc và đồng bọn khai nhận đã thực hiện tổng cộng 17 vụ cướp trên địa bàn Tp.HCM. Trong đó nhiều nạn nhân bị chúng dùng mã tấu chém gây thương tích, sau đó mới thực hiện hành vi cướp tài sản.

Băng cướp khai, trước khi đi cướp, cả băng tụ tập “đập đá” trong khách sạn tại huyện Bình Chánh rồi lái xe quanh các khu vực để tìm “mồi”. Khi phát hiện người đi đường đi xe tay ga “xịn”, chúng vượt lên chặn đầu, dùng mã tấu chém gây thương tích, cướp tài sản và tẩu thoát.

Đơn cử như, đêm 4/11/2012, băng cướp này phát hiện anh Nguyễn Huy Trường (SN 1977, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) đang điều khiển xe SH trên đường Nguyễn Hữu Lầu, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè. Lúc này, Trúc chạy xe vượt lên chặn đầu lại để đồng bọn dùng mã tấu chém anh trọng thương, cướp xe SH tẩu thoát.

Một vụ khác là vào đêm 24/11/2012, băng cướp dùng mã tấu chém đứt lìa bàn tay của chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1984, ngụ quận 2, TP.HCM), cướp xe SH trước sự bàng hoàng của người đi đường.

Đề nghị truy tố

Khẩu súng Rulo công an thu giữ được

Các đối tượng khai, vào thời điểm trên, Trúc, Luông, Phương và Sơn đang lảng vảng trên đường thì thấy chị Thúy điều khiển xe SH đi qua cầu Phú Mỹ, đoạn thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2). Ngay lập tức, Trúc và Luông chạy lên chặn đầu xe, vung mã tấu chém chị Thúy gần đứt lìa bàn tay, gục ngã trên đường. Phương và Sơn từ phía sau chạy đến cướp xe rồi cùng cả nhóm tẩu thoát.

Nghe tiếng chị Thúy kêu cứu, ông Đặng Văn Nỡ (ngụ quận 2) chạy đến hỏi: “Có chuyện gì đó?” thì bị các đối tượng đuổi chém khiến ông bỏ chạy thục mạng. Khi các đối tượng bỏ đi, ông Nỡ mới dám đến đưa chị Thúy đến bệnh viện cấp cứu, nối lại bàn tay.

Vài giờ sau, Công an huyện Nhà Bè phối hợp với Công an quận 2 bắt giữ được 4 tên cướp nguy hiểm này tại khách sạn Song Linh (ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

Qua điều tra truy xét, các đối tượng còn lại trong băng cướp máu lạnh này lần lượt sa lưới. Cũng theo cơ quan điều tra, trong tổng số 17 vụ cướp có ít nhất 7 nạn nhân bị tên Trúc và đồng bọn chém trọng thương lấy xe tay ga “xịn” tẩu thoát trong đêm. Riêng chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy bị thương tích 47%.

Ngay sau khi băng cướp này bị bắt giữ, công an đã thu hồi 8 chiếc xe máy bọn chúng cướp được cùng một số mã tấu, một khẩu súng ru lô và 9 viên đạn.

 

 

Hưng Văn (Khampha)

 

 

{fcomment}