CEO mới của Honda tuyên bố sẽ tập trung vào chất thay vì lượng

ngày 11/07/2015

Thông báo chính thức của Honda về bổ nhiệm giám đốc điều hành mới, ông Takahiro Hachigo, người có những phát ngôn mạnh miệng làm "bật dậy" tập đoàn ô tô Nhật Bản.
 
Ông Takahiro Hachigo, năm nay 55 tuổi, đã gia nhập tập đoàn Honda từ năm 1982 và làm việc ở nhiều bộ phận. Trong đó có bộ phận nghiên cứu, phát triển, thu mua và sản xuất tại Mỹ, Anh và Trung Quốc.

CEO mới của Honda tuyên bố sẽ tập trung vào chất thay vì lượng
Ông Takahiro Hachigo, tân Giám đốc điều hành của Honda
Ông sẽ thay thế người đồng nghiệp của mình là Takanobu Ito – người giữ vị trí CEO suốt 6 năm qua và chèo lái “con thuyền” Honda qua nhiều khó khăn tài chính, thảm họa thiên nhiên và những đợt triệu hồi khủng.

Trong cuộc họp báo mới đây, giám đốc điều hành mới của Honda, ông Hachigo tuyên bố sẽ không tiếp tục theo đuổi mục tiêu bán được 6 triệu chiếc trong năm 2017 mà hãng đã đặt ra trước đó, hơn nữa cũng sẽ không đưa ra bất cứ áp lực nào về doanh số trong tương lai gần.

CEO mới của Honda tuyên bố sẽ tập trung vào chất thay vì lượng
 
Thông tin này được đưa ra sau khi Honda thông báo đã chi ra khoản tiền 425 triệu USD để trả cho các vụ triệu hồi gần đây, đồng thời cũng cắt giảm 17.000 chiếc khỏi doanh số dự kiến cho năm nay.

Ông phát biểu với các phóng viên: “Tôi đã vạch ra trong đầu kế hoạch tạo ra những chiếc Honda mới có thể là cuộc cách mạng công nghệ xe hơi. Thay vì tập trung vào các con số, điều quan trọng là từng sản phẩm Honda sản xuất ra phải chạm vào giấc mơ và làm thỏa mãn của từng khách hàng. Chúng tôi hứa sẽ tập trung phát triển các sản phẩm sáng tạo nhất.”

CEO mới của Honda tuyên bố sẽ tập trung vào chất thay vì lượng
 
Trong cuộc họp báo, Hachigo cũng chia sẻ về quan hệ hợp tác đối với các đối tác nước ngoài. Honda vẫn luôn luôn độc lập, nhưng sự hợp tác với BMW vẫn là sự lựa chọn đúng đắn của hãng. Công nghệ xe hơi ngày càng phát triển, do vậy các chi phí sẽ rất lớn để sáng tạo ra những chiếc xe tuyệt vời nhất.

Các hãng lớn sẽ phải hợp tác cùng nhau chia sẻ chi phí và hợp tác công nghệ để đem lại những sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng

CEO mới của Honda tuyên bố sẽ tập trung vào chất thay vì lượng
 
Cuối bài phát biểu của mình, ông Hachigo còn tiết lộ thêm rằng Honda đang phát triển thế hệ thứ 10 của Civic, thế hệ mới của CR-V và Accord với tiêu chí “các mẫu xe mới sẽ hấp dẫn hơn nhờ vào các công nghệ mới, sức mạnh mới và thiết kế đột phá”.

Nguồn VTC News