Từ khi biết cậu con trai ông xe ôm ở tổ 2 (thị trấn Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai) đỗ thủ khoa đại học cả hai khối A và B, người dân xứ hồ tiêu Chư Sê không khỏi ngưỡng mộ và truyền tai nhau về lực học của em Nguyễn Minh Văn.

Chia sẻ về bí quyết học thi của mình, Văn cho biết, tất cả chương trình học trong sách giáo khoa đều được em hoàn thành ngay trên lớp học kể cả lý thuyết và bài tập. Buổi còn lại, Văn chọn ở nhà tự ôn mà không đi học thêm, bởi theo em thì học thêm khiến em bị thụ động, gò bó và tính tự lập thấp vì luôn ỷ lại cho thầy cô. “Đi học thêm mất rất nhiều thời gian, vì học thêm là học theo nhóm, có những phần khá dễ, em chỉ học lướt qua là xong, nhưng phải chờ các bạn vì thầy, cô còn phải giảng và chờ tất cả các bạn làm xong. Trong khi đi học thêm thì không tự lực được nhiều”, Văn giải thích.
Để nạp kiến thức và tự rèn luyện kĩ năng làm bài thi ĐH, Văn thường xuyên tìm những cuốn sách hay trên thư viện của trường và ngoài hiệu sách về tham khảo và tập giải. Với thời gian buổi chiều học 4 tiếng và buổi tối học 3 tiếng ở nhà, Mỗi tuần Văn đều tiếp cận được 2 cuốn sách với nhiều khiến thức phong phú cho bản thân. Ngoài ra, Văn còn dành thời gian từ 2-3 tiếng/tuần ra ngoài quán Internet để tìm thêm tài liệu, rồi chép ra USB mang về nhà đọc.
Thiên Thư
{fcomment}
-
Thanh tra 'lãi khủng' của doanh nghiệp để kiểm soát giá thức ăn chăn nuôi
-
Mở hộp và đánh giá bình nước nóng Panasonic DH-15HAM – Bình nước nóng đầu tiên không cần bảo trì
-
10 thời điểm tốt nhất để chuyển việc
-
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm chính thức Lào
-
Những sản vật đắt đỏ của Phú Quốc được săn lùng
-
Giữa 'sốt đất', Bắc Giang công khai 40 dự án nhà ở, khu đô thị chưa được phép bán
-
Tuyển Việt Nam sa sút
-
Muốn sản xuất thang máy tải thực phẩm, khách hàng có thể tìm tới địa chỉ nào?
-
Phú Thọ: Trường tiểu học đầu tiên thực hiện tuyển sinh Online
-
Nhiều mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó
