Cập nhật 7h ngày 20/4: Số tử vong do Covid-19 ở Mỹ vượt 40.000, Singapore thành vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á, số ca nhiễm tại Trung Đông tăng nhanh

ngày 20/04/2020

10 nước có số ca nhiễm Covid-19 trên 40.000 tính đến 6h ngày 20/4. (Nguồn: Worldometers)

Tại châu Mỹ, số người nhiễm Covid-19 đã lên tới 901.071 ca, với 47.130 ca tử vong và 122.967 người bình phục.

* Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số ca nhiễm và số người thiệt mạng, với 763.510 người nhiễm bệnh, chiếm hơn 31% số ca toàn cầu, trong đó, số ca tử vong đã vượt 40.000, lên 40.521 ca.

Ngoài ra, Mỹ cũng ghi nhận 70.806 bệnh nhân Covid-19 đã bình phục, trong khi 13.566 người khác đang trong tình trạng nặng và nguy kịch.

Trong khi đó, giới chức New York ngày 19/4 tiếp tục kêu gọi Tổng thống Donald Trump hỗ trợ để tiểu bang này tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng và mở cửa hoạt động kinh tế, mặc dù số ca tử vong tại đây trong 24h qua tiếp tục giảm và tỷ lệ lây lan cũng giảm.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo nhận định, các số liệu cập nhật cho thấy bang này đã qua đỉnh dịch nhưng cảnh báo người dân vẫn phải hết sức cẩn thận.

* Ngày 19/4, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng đã có những bước tiến trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19, nhưng cần vô cùng cẩn trọng khi cân nhắc dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội, cũng như các biện pháp hạn chế khác.

Một số khu vực tại Canada đã ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 có xu hướng giảm so với mức đỉnh, trong khi một số tỉnh, bang trong nhiều ngày không có trường hợp nhiễm mới.

Theo Worldometers, tính đến 6h ngày 20/4 (giờ Việt Nam), Canada ghi nhận thêm 1.673 người nhiễm Covid-19 và 117 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh lên 35.056 với 1.587 người tử vong.

Tại châu Âu, số ca nhiễm Covid-19 là 1.088.696, với 101.780 người tử vong (chiếm gần 62% số ca tử vong thế giới) và 309.495 bệnh nhân bình phục.

* Nga là nước tiếp theo ở châu Âu lọt "top 10" nước có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới. Theo Worldometers, trong 24 giờ qua, số ca mắc bệnh ở nước này tăng thêm 6.060 lên 42.853 người, trong đó, số ca tử vong là 361 và 3.291 bệnh nhân bình phục. Đây cũng là nước số ca nhiễm cao nhất trong 24 giờ qua tại châu Âu.

* Trong ngày 19/4, Italy tăng thêm 3.047 ca nhiễm SARS-CoV-2 lên 178.972 trường hợp. Trong khi đó, số ca tử vong là 23.660 trường hợp (tăng 433). Số ca hồi phục là 47.055 (tăng 2.128).

Tổng số bệnh nhân Covid-19 phải điều trị tích cực là 2.635 trường hợp (giảm 98). Ngoài ra, Italy hiện có 25.033 ca nhập viện và 80.589 ca cách ly tại nơi ở.

* Trong khi đó, tại Anh, Phó Giám đốc Cơ quan Y tế Jenny Harries nhận định, còn quá sớm để nói rằng Anh đã qua đỉnh dịch Covid-19, song đã có những dấu hiệu cải thiện.

Số người nhiễm Covid-19 ở Anh trong 24h qua tăng thêm 5.850 lên 120.067, trong khi số ca tử vong tăng thêm 596 lên 16.060 người. Đây là mức tử vong trong ngày thấp nhất trong 2 tuần qua.

Bà Harries lưu ý người dân không nên vội vàng có những kết luận tích cực dựa vào số người tử vong này.

* Thủ tướng Pháp Edouard Philippe nhấn mạnh, nước này vẫn đang đương đầu với cuộc khủng hoảng y tế tàn khốc. Đây không phải là đại dịch đầu tiên mà Pháp đã trải qua, song lại là đại dịch có quy mô chưa từng được biết đến trong lịch sử hiện đại.

Tuy vậy, ông Philippe cho rằng, tình hình đang cải thiện dần, chậm mà chắc, đồng thời cảnh báo cuộc khủng hoảng kinh tế "chỉ mới bắt đầu" và "sẽ rất tàn khốc".

Tính đến 19/4, Pháp ghi nhận 19.718 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19, bao gồm 12.069 ca tại bệnh viện (tăng 227 trong 24 giờ) và 7.649 tại các và cơ sở y tế xã hội khác.

Hiện 30.610 người đang nằm viện (giảm 29), trong đó 5.744 trường hợp nghiêm trọng được chăm sóc đặc biệt, giảm 89 bệnh nhân so với hôm trước và tiếp tục đà giảm từ 11 ngày nay.

Số người nhiễm bệnh tại Pháp tăng thêm 1.101 ca trong 24 giờ qua lên 152.894 ca.

Nhân viên thu ngân đeo khẩu trang trong siêu thị ở Givors, gần Lyon, Pháp, ngày 115/4, ngày thứ 30 nước Pháp thực hiện lệnh phong do dịch Covid-19. (Nguồn: Getty Images)

Tại Trung Đông, số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng mạnh.

* Ngày 19/4, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca cho biết, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 hiện đã lên đến 86.306 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện thêm 3.977 ca nhiễm mới, vượt Trung Quốc trong bảng thống kê các quốc gia và vùng lãnh thổ có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất trên thế giới.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng ghi nhận thêm 127 trường hợp tử vong do Covid-19, nâng tổng số người thiệt mạng do căn bệnh nguy hiểm này lên 2.017 người. Trong khi đó, đến nay cũng đã có 11.976 người mắc Covid-19 khỏi bệnh. Trong 24 giờ qua đã có 35.344 người ở Thổ Nhĩ Kỳ được xét nghiệm.

* Bộ Y tế Qatar thông báo phát hiện thêm 440 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên tới 5.448 với 8 ca tử vong. Đã có 62.538 người được xét nghiệm.

* Oman ghi nhận thêm 86 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 1.266.

* Bộ Y tế Iraq xác nhận thêm 26 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 lên 1.539 người với 82 bệnh nhân tử vong và 1.009 người khỏi bệnh.

Tại châu Phi, ghi nhận 22.966 ca nhiễm Covid-19, với 1.125 ca tử vong và 5.840 bình phục.

Đến thời điểm hiện tại, virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện ở 52/55 nước thành viên của châu Phi, trong đó Nam Phi, Ai Cập, Morocco và Algeria là những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Nam Phi vẫn là nước đứng đầu châu Phi về số người nhiễm bệnh với 3.158 ca, trong đó có 54 ca tử vong.

Trong khi đó, Ai Cập đứng đầu châu lục về số ca Covid-19 tử vong với 239 trường hợp, tăng 15 ca trong 24 giờ qua. Hiện Ai Cập đã có tổng cộng 3.144 người mắc Covid-19, trong đó có 732 trường hợp khỏi bệnh.

Ngày 19/4, Algeria ghi nhận thêm 95 ca mắc Covid-19 và 8 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc lên 2.629 và 375 người tử vong.

Hiện dịch bệnh Covid-19 đã lây lan sang 47/48 tỉnh, thành phố tại quốc gia này, trong đó, số người mắc Covid-19 được chữa khỏi tăng thêm 153, nâng tổng số lên 1.047.

* Châu Á: Singapore thành vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á

* Giới chức Singapore ngày 19/4 cho biết, nước này ghi nhận thêm 596 ca mắc Covid-19 trong vòng 24 giờ, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 6.588. Như vậy, Singapore chính thức vượt Indonesia trở thành nước có nhiều người mắc Covid-19 nhất Đông Nam Á.

Trong số gần 600 ca mắc mới này chỉ có 25 ca là công dân Singapore hoặc người định cư lâu dài tại đây, còn lại chủ yếu là lao động nhập cư, Bộ Y tế Singapore cho hay.

Kể từ cuối tháng 3, số người mắc Covid-19 ở Singapore bắt đầu tăng đột biến và chủ yếu liên quan đến các lao động nhập cư sống tại các khu tập thể chật hẹp, đông người. Điều này khiến nỗ lực ngăn chặn dịch của Singapore càng trở nên khó khăn hơn. Bộ Y tế Singapore cho biết, một trong những thách thức hiện nay trong cuộc chiến ứng phó dịch đó là khó truy vết tiếp xúc của bệnh nhân và xác định nguồn nhiễm.

Tại Việt Nam, tính đến 7h sáng ngày 20/4, tròn 4 ngày không ghi nhận thêm ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm Covid-19 là 268 ca, với 202 người bình phục và 66 người đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước.

Hiện có 62.998 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó có 279 người cách ly tập trung tại bệnh viện,11.338 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 51.381 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.


Nguồn: Báo TG&VN