Cập nhật 7h ngày 16/4: Biểu đồ dịch Covid-19 thế giới vẫn tăng theo phương thẳng đứng, Pháp, Mỹ dẫn đầu thế giới về số ca tử vong trong ngày

ngày 16/04/2020

Các quốc gia có từ 10.000 ca nhiễm trở lên tính đến 6h ngày 16.4. (Nguồn: Worldometers)

So với một ngày trước, thế giới đã có thêm 76.140 ca mắc mới và 7.471 ca tử vong.

Mỹ vẫn đứng đầu thế giới cả về số ca mắc và tử vong, với con số lần lượt là 641.813 người mắc bệnh (tăng 27.927 ca so với một ngày trước đó) và 28.443 người tử vong (tăng 2.396 ca). Hiện số người đang phải điều trị tại Mỹ là 564.857 người, trong khi số người đã được chữa khỏi là 48.513 người.

Đứng ngay sau Mỹ vẫn là 5 nước châu Âu gồm Tây Ban Nha (177.644 người mắc bệnh, 18.708 ca tử vong); Italy (165.155 ca mắc, 21.645 ca tử vong); Pháp (147.863 ca mắc, 17.167 ca tử vong); Đức (133.456 ca mắc, 3.592 ca tử vong) và Anh (98.476 ca mắc, 12.868 ca tử vong). Trong số 5 nước này, Anh có số ca mắc mới cao nhất trong 24 giờ qua, với 4.603 trường hợp, Pháp có số người tử vong cao nhất, với 1.438 trường hợp. Đức thấp nhất cả về số ca mắc mới và tử vong, lần lượt là 1.246 trường hợp và 97 trường hợp.

Ngoài các nước châu Âu trên, số ca mắc mới ở Nga cũng tăng khá nhanh với 3.388 trường hợp, nâng tổng số ca mắc bệnh Covid-19 ở Nga đến nay lên thành 24.490 người. Trong số này có 198 người tử vong (tăng 28 trường hợp so với một ngày trước), 1.986 người đã được chữa khỏi và 22.306 người đang được điều trị nhưng hầu hết chỉ mắc bệnh nhẹ.

Tại châu Mỹ, Brazil và Canada đang có số ca mắc bệnh nhiều nhất sau Mỹ. Brazil đã ghi nhận 28.320 trường hợp, cao hơn Canada 115 trường hợp, do có tới 3.058 ca mắc mới trong 24 giờ qua trong khi Canada chỉ tăng thêm 1.142 ca trong cùng khoảng thời gian. Tổng số ca tử vong ở Brazil là 1.736 người (tăng 204 người), trong khi ở Canada là 1.142 trường hợp (tăng 103 người).

Trong khi đó ở châu Á và Trung Đông, Iran đã gần “đuổi kịp” Trung Quốc về tổng số ca mắc Covid-19 khi đã có 76.389 người mắc bệnh, tăng 1.512 người so với một ngày trước đó. Số ca tử vong ở Iran cũng đã lên tới 4.777 người, tăng 94 người so với hôm trước. Thổ Nhĩ Kỳ cũng có số ca mắc mới tăng nhanh, thêm 4.281 người so với 24 giờ trước, nâng tổng số ca mắc bệnh lên thành 69.392 người, trong đó đã có 1.518 người chết, tăng 115 người.

Về số lượng các xét nghiệm được tiến hành, đến nay Mỹ đã xét nghiệm được cho 3.220.623 người, cao nhất thế giới. Tiếp đến là Đức với 1.728.357 xét nghiệm, Nga 1.517.992 xét nghiệm và Italy 1.117.404 xét nghiệm. Các nước còn lại tiến hành từ vài nghìn đến vài trăm nghìn xét nghiệm.

Châu Âu ghi nhận 967.565 ca nhiễm Covid-19 với 88.215 ca tử vong, 257.966 ca bình phục.

Tại Pháp, tính đến tối 15/4, dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của 17.167 người. Số ca tử vong trong bệnh viện là 10.643, tăng 541 trong vòng 24 giờ. Số liệu ghi nhận tại các nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội khác lên tới 6.524 trường hợp, tăng cao 924 so với ngày hôm trước là do cập nhật của nhiều ngày gộp lại.

Tổng cộng có 106.206 bệnh nhân xét nghiệm dương tính với virus (tăng 2.633 trong 24 giờ), trong đó số người nhập viện là 31.779 (tăng 2.415) song lần đầu tiên giảm đến 513 so với ngày hôm trước.

Hiện vẫn còn 6.457 bệnh nhân phải được chăm sóc đặc biệt (+284), giảm 273 người so với ngày hôm trước và là ngày giảm thứ sáu liên tiếp. Đến nay, 31.000 người đã khỏi bệnh và ra viện.

Theo giới chức y tế, bệnh nhân Covid-19 phát triển khả năng miễn dịch khoảng 2 hoặc 3 tuần sau khi nhiễm virus và sự miễn dịch này dường như là bền vững.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Pháp thông báo, sau khi các thủy thủ tàu sân bay Charles de Gaulle về nước ngày 12/4 và được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày 14/4, hơn 1/3 kết quả dương tính với Covid-19 tương đương với 668/1.767 thủy thủ. Trong số 31 người nhập viện, một người phải đưa vào diện chăm sóc đặc biệt.

Trong khi đó, cùng ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel và thủ hiến các bang ở Đức đã họp trực tuyến và nhất trí tiếp tục duy trì các biện pháp giãn cách xã hội đến ngày 3/5 trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 bởi các biện pháp này bước đầu đã cho thấy hiệu quả, góp phần làm giảm đáng kể tỉ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ngoài ra, các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn tập trung đông người cũng bị cấm tổ chức từ nay đến ngày 31/8 tới.

Bên cạnh đó, mặc dù không phải là quy định bắt buộc, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng khuyến nghị người dân nên đeo khẩu trang trên tàu, xe buýt, trong các cửa hàng và những nơi công cộng.

Đức cũng lên kế hoạch từng bước mở lại các trường học từ ngày 4/5, đồng thời cho phép các cửa hàng bán lẻ có diện tích lên tới 800 m2 được hoạt động trở lại kể từ ngày 20/4. Tuy nhiên, những cửa hàng này cần phải đảm bảo được các yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh.

Cùng quyết định gia hạn, Hội đồng an ninh quốc gia Bỉ đã họp và quyết định kéo dài thời gian thực hiện cách ly xã hội đến hết ngày 3/5. Theo thông báo mới nhất của Chính phủ Bỉ, học sinh phổ thông chưa đi học cho tới hết ngày 3/5 và các hoạt động tập trung đông người bị cấm đến hết 31/8.

Việc mang khẩu trang được khuyến cáo trong môi trường đông người, khoảng cách an toàn không áp dụng được khi các biện pháp cách ly từng bước được nới lỏng.

Các hoạt động tập trung đông người như các sự kiện thể thao, văn hóa sẽ không được tổ chức từ nay đến hết 31/8, thông tin này đặc biệt liên quan đến giải bóng đá vô địch quốc gia Bỉ và các sự kiện liên hoan văn hóa mùa hè, một loại hình hoạt động đặc trưng của người Bỉ.

Đến nay, Bỉ ghi nhận 33.573 ca nhiễm Covid-19 với 4.440 ca tử vong và 7.107 ca bình phục.

Biểu đồ các ca nhiễm Covid-19 thế giới vẫn tăng theo phương thẳng đứng. (Nguồn: Worldometers)

Châu Mỹ ghi nhận 748.890 ca nhiễm Covid-19 với 33.053 ca tử vong, 82.850 ca bình phục.

Bộ Y tế Cuba (Minsap) cho biết, trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 48 ca dương tính với SARS-Cov-2 và 3 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân lên 814 người với 24 ca tử vong.

Hiện có 2.466 người đang nhập viện trên cả nước do có triệu chứng nhiễm SARS-Cov-2 và 6.572 người được hệ thống y tế cơ sở theo dõi tại nhà. Ngoài ra, số người được chữa khỏi bệnh tới nay là 151 người.

Trong khi đó, tại Brazil, với 28.320 người nhiễm Covid-19 trong bối cảnh ca mắc bệnh liên tục tăng, giường bệnh và vật tư y tế cạn kiệt, trong khi đó các biện pháp cách ly xã hội bị Tổng thống phớt lờ, tất cả những điều này đang đẩy các bệnh viện trên toàn Brazil đứng trước bờ vực "sụp đổ".

Tại các bệnh viện lớn ở bang Sao Paulo, số bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 chiếm tới 70% tổng số giường chăm sóc đặc biệt, nhưng tỷ lệ này đang tăng lên rất nhanh. Một nghiên cứu cho thấy hệ thống bệnh viện tuyến huyện của thành phố Sao Paulo, thủ phủ của bang cùng tên, có thể sẽ “vỡ trận” vào ngày 19/4, nếu các biện pháp cách ly không được thực hiện triệt để.

Tình hình tại bang Rio de Janeiro cũng không sáng sủa hơn, sẽ chỉ còn đủ máy thở cho bệnh nhân từ nay đến ngày 28/4. Tại bang Amazonas, nơi sinh sống của nhiều cộng đồng thổ dân lớn, hệ thống y tế đã đạt đến giới hạn.

Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi Tổng thống Jair Bolsonaro chỉ coi Covid-19 là “cúm nhẹ” và khẳng định cách ly xã hội là bước đi gây tổn hại nền kinh tế do gây ra làn sóng thất nghiệp lớn.

Châu Phi ghi nhận 17.806 ca nhiễm Covid-19 với 913 ca tử vong và 3.762 ca bình phục

Bộ Y tế Ai Cập cho biết ghi nhận thêm 155 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở nước này lên 2.505. Số ca tử vong do căn bệnh này tại Ai Cập cũng tăng lên 183, sau khi có thêm 5 bệnh nhân xấu số thiệt mạng trong ngày.

Ai Cập có thêm 39 bệnh nhân bình phục và được xuất viện trong ngày 15/4, nâng tổng số người khỏi bệnh lên 553.

Thủ tướng Mostafa Madbouly khẳng định tầm quan trọng của việc tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng ngừa mà chính phủ đang triển khai, đặc biệt là không tụ tập đông người trong kỳ nghỉ lễ sắp tới, đồng thời cảnh báo sẽ áp dụng những biện pháp mạnh mẽ nhất để xử lý hành vi vi phạm quy định phòng ngừa dịch bệnh trong kỳ nghỉ lễ mùa xuân diễn ra vào tuần tới.

Trong diễn biến liên quan, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu quốc gia Ai Cập (NRC) Mohamed Mahmoud Hashem thông báo đã có một số tín hiệu tích cực khi sử dụng thuốc Avigan của Nhật Bản đề điều trị những bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2.

Số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Trung Đông tiếp tục tăng cao

Saudi Arabia ghi nhận thêm 493 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 lên 5.862 người với 79 trường hợp tử vong sau khi ghi nhận thêm 6 ca trong 24h qua, số người được điều trị khỏi bệnh hiện là 931 người.

Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ghi nhận 432 ca nhiễm mới nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 lên 5.365 với 33 ca tử vong.

Bộ Y tế Qatar ghi nhận thêm 283 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 lên thành 3.711 với 406 bệnh nhân bình phục trong khi có 7 ca tử vong.

Bộ Y tế Iraq cùng ngày xác nhận thêm 15 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 ở Iraq lên 1.415 với 79 người tử vong và 812 người khỏi bệnh.

Tại Việt Nam, tính đến 7h ngày 16/4 ghi nhận 268 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 171 ca bình phục và 97 ca đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên toàn quốc.

Cod 68.049 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó có 471 ca cách ly tập trung tại bệnh viện, 11.413 ca cách ly tập trung tại cơ sở khác và 56.165 ca cách ly tại nhà, nơi lưu trú.


Nguồn: Báo TG&VN