Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Ashton Carter tới Iraq kể từ khi nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hồi tháng 2/2015.
Ngày 23/7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã bất ngờ tiến hành chuyến thăm không báo trước tới Iraq, quốc gia Vùng Vịnh đang phải đối phó với sự trỗi dậy và bành trướng mạnh mẽ của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Ashton Carter tới Iraq kể từ khi nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hồi tháng 2/2015.
Dự kiến, trong chuyến thăm, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ có các cuộc gặp với Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq, đại diện các bộ lạc ở tỉnh Anbar, miền Tây Iraq và các tướng lĩnh Mỹ đang làm nhiệm vụ tại quốc gia Vùng Vịnh.
Nội dung chính của các cuộc thảo luận và gặp gỡ sẽ tập trung vào cuộc chiến chống IS, tiến trình hoà giải giữa các cộng đồng sắc tộc tại Iraq, việc huấn luyện chiến đấu và trang bị cho các lực lượng Iraq…
Mỹ hiện có khoảng 3.500 binh sỹ và cố vấn quân sự đang làm nhiệm vụ tại Iraq. Trước khi tới Iraq, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã lần lượt tới thăm Israel, Jordan và Saudi Arabia.
![]() |
| Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter - Ảnh: Tùng Đinh |
Nội dung chính của các cuộc thảo luận và gặp gỡ sẽ tập trung vào cuộc chiến chống IS, tiến trình hoà giải giữa các cộng đồng sắc tộc tại Iraq, việc huấn luyện chiến đấu và trang bị cho các lực lượng Iraq…
Mỹ hiện có khoảng 3.500 binh sỹ và cố vấn quân sự đang làm nhiệm vụ tại Iraq. Trước khi tới Iraq, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã lần lượt tới thăm Israel, Jordan và Saudi Arabia.
Nguồn VTC News
Tin nên đọc
-
Hủ tục đáng sợ: Ấn dao nóng vào trẻ sơ sinh để chữa bệnh
-
Áp lực quá cao, nhân viên ngân hàng làm việc đến chết
-
Chọn mua đèn tiết kiệm điện không nên ham rẻ
-
Giá vàng hôm nay 3/6: Bitcoin tăng vọt, vàng vẫn treo cao
-
Bộ Công Thương nói gì sau khi lãnh đạo Liên kết Việt bị bắt?
-
Giọng hát Việt: Ca nương Kiều Anh ma mị với Dệt tầm gai
-
Trang bị nào giúp xe hơi giữ giá khi bán lại?
-
Thiết bị điện thông minh: mang lại cuộc sống toàn diện cho gia đình bạn
-
Những công việc `tồi tệ` nhất thế giới
-
Nợ 200 triệu đồng mà “áp tội” phá sản thì 99% doanh nghiệp đều… đang nguy!

