Bé gái rơi từ tầng 12A xuống đất đã hồi phục phần khớp háng

ngày 04/03/2021

Sáng 4/3, tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Hải Đức - Truởng khoa Chỉnh hình Nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), chia sẻ về tình hình sức khỏe của bé N.P.H. (3 tuổi).

Theo tiến sĩ Đức, hiện bé H. tỉnh, tiếp xúc tốt, không ho, sốt hoặc có dấu hiệu khó thở. Khớp háng của bé được cố định bằng máng bột, đến nay đã hồi phục và không có triệu chứng đau.

Trong ngày 4/3, các bác sĩ khoa Chỉnh hình Nhi sẽ khám, đánh giá lại toàn trạng cho bệnh nhi trước khi ra viện (chụp X-quang lồng ngực; siêu âm ổ bụng). Dự kiến, bé được xuất viện lúc 9h, thứ 6 (5/3).

Bé N.P.H. sẽ được xuất viện vào sáng 5/3. Ảnh: BVCC.

Trước đó, vào chiều 28/2, bé H. trèo qua lan can ở ban công căn hộ tầng 12A (tòa 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung) và rơi xuống đất. Chứng kiến sự việc, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, tài xế xe tải quê Đông Anh, Hà Nội) đã kịp trèo lên mái che sảnh tầng 1 hứng đỡ nạn nhân.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Mạnh cho biết nạn nhân bị chảy máu miệng do rơi từ tầng cao. Do phải xử lý công việc, anh Mạnh đã bàn giao bé gái cho bảo vệ tòa nhà và bé được đưa tới bệnh viện.

Vào thời điểm nhập viện, bé hoảng loạn, không hoàn toàn tỉnh táo, được chẩn đoán trật khớp xương háng bên phải. Kết quả siêu âm, chụp X-quang vùng ổ bụng, lồng ngực cùng các xét nghiệm cận lâm sàng không thấy dấu hiệu bất thường.

Nguồn Zing