Phiên trù bị đại hội Phật giáo quận 10 nhiệm kỳ 2021-2026

ngày 27/03/2021

Quảng cáo

Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 10, Trưởng ban Tổ chức đọc diễn văn khai mạc.

Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 10 phát biểu khai mạc

Ban Tổ chức cũng đã báo cáo về công tác chuẩn bị đại hội, thông qua danh sách Ban chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm soát đại hội; Thông qua danh sách số lượng đại biểu tham dự, nội quy, các văn kiện, chương trình chính thức đại hội, giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến của Ban Trị sự quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, đại diện chính quyền cũng đã có những góp ý về kịch bản đại hội, hình thức thiết trí chào mừng đại hội.

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu đúc kết

Đúc kết phiên trù bị, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ghi nhận những đóng góp của chư tôn đức tại các tự viện, tổ đình lớn trên địa bàn, đặc biệt trong nhiệm kỳ IX có những hoạt động Phật sự nổi bật. Qua đó, Thượng tọa đề nghị Ban Tổ chức đại hội nên có khu triển lãm hình ảnh để thể hiện sự ghi nhận những đóng góp của chư tôn đức các tự viện trong các hoạt động Phật sự nhiệm kỳ.

Thượng tọa góp ý bổ sung về chương trình đại hội, để phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo quận 10 nhiệm kỳ 2021-2022 diễn ra sáng ngày 28-3-2021 tại chùa Ấn Quang được thành công tốt đẹp.

Phiên trù bị mở đầu với nghi thức niệm Phật

Ban Kiểm soát

Ban Thư ký

Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 10 trình nhân sự dự kiến

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM góp ý về kịch bản đại hội

Ông Công Nguyễn Hồng Phúc, Phó Trưởng phòng Nội vụ quận 10 đóng góp về khâu tặng bằng khen đại hội

Chư tôn đức tham dự phiên trù bị

Chư Ni Phật giáo quận 10

Nguồn Giác ngộ